Home Tin Nước Úc Người Úc uống rượu nhiều hơn trong đại dịch COVID-19
Tin Nước Úc

Người Úc uống rượu nhiều hơn trong đại dịch COVID-19

Cứ năm người Úc thì có một người uống rượu nhiều hơn bình thường trong đại dịch và nhiều người tỏ ra lo ngại về mức độ tiêu thụ rượu gia tăng.

70% người Úc đang uống rượu nhiều hơn bình thường và một phần ba người Úc uống rượu mỗi ngày, theo số liệu thống kê mới đây.

Những người vận động bảo vệ sức khỏe đang lo ngại trước sự gia tăng đột biến của thói quen uống rượu, được xác nhận ở mức hơn 1,000 người trong cuộc thăm dò YouGov gần đây.

AUSTRALIAN SPIRIT AWARDS

Photo: au.news.yahoo.com

Hãng tin Yahoo News cho hay, mọi người giải thích họ uống rượu nhiều hơn để đối phó với sự căng thẳng và đó là lựa chọn từ bản thân họ. Họ cũng thừa nhận mình uống rượu nhiều hơn bình thường và sớm hơn trong ngày.

Quỹ Nghiên cứu và Giáo dục Rượu bia muốn giải quyết vấn đề này bằng cách hạn chế các dịch vụ tiếp thị và giao hàng cho người dân, đồng thời kêu gọi sự hành động từ các cấp chính quyền trên cả nước.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...