Home Cộng Đồng NSW có thể phóng thích sớm một số tù nhân trong đại dịch COVID-19
Cộng Đồng

NSW có thể phóng thích sớm một số tù nhân trong đại dịch COVID-19

Báo Úc –  Chính phủ NSW đang lên kế hoạch cho việc phóng thích sớm một số tù nhân nhằm đối phó với đại dịch coronavirus, cùng với một số thay đổi khẩn cấp trong hệ thống tư pháp.

Các đạo luật do Nghị viện Tiểu bang thông qua hồi tối thứ Ba cho phép Tư lệnh Dịch vụ Cải huấn NSW Peter Severin ra sắc lệnh phóng thích một số tù nhân trước thời hạn mãn án, trong trường hợp đại dịch COVID-19 gây rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng hoặc trật tự và an ninh trong các nhà tù.

Tù nhân được phóng thích sớm phải thuộc vào một nhóm cụ thể do đạo luật quy định, dựa trên các yếu tố như tuổi tác, sức khỏe, hoặc loại tội phạm.

Một số tù nhân sẽ không được trả tự do sớm, bao gồm những người đang thụ án chung thân hoặc bất kỳ bản án nào liên quan đến sát nhân, tội phạm tình dục nghiêm trọng hoặc khủng bố.

Trước khi phóng thích, Tư lệnh Severin phải xem xét một số yếu tố, bao gồm các rủi ro đối với an toàn cộng đồng, và liệu tù nhân trước đó có bị kết án về tội bạo hành gia đình hay không. Lệnh tạm tha cũng có thể bị hủy bỏ.

Bộ trưởng Tư pháp NSW Mark Speakman khẳng định các biện pháp đặc biệt này “chỉ được sử dụng để đối phó với mối đe dọa của COVID-19, và sẽ cho phép Tư lệnh… ưu tiên những tù nhân dễ bị tổn thương và những người có nguy cơ thấp đối với cộng đồng để xem xét phóng thích có điều kiện”.

Những tù nhân được thả sẽ phải “tuân theo những điều kiện tạm tha nghiêm ngặt”, và Tư lệnh có thể áp dụng các yêu cầu như quản chế tại gia và gắn thiết bị giám sát điện tử.

Số liệu mới nhất từ Cục Thống kê và Nghiên cứu Tội phạm NSW cho thấy có 13,635 tù nhân tại tiểu bang này vào cuối năm ngoái, tăng 3,6% so với năm trước đó.

Phát ngôn nhân của Barrister and Australian Lawyers Alliance, ông Greg Barns, nói rằng liên minh “hoan nghênh biện pháp tiên phong của NSW trong việc giảm thiểu rủi ro của COVID-19 đối với các nhà tù trên khắp nước Úc.”

“Chúng tôi thúc giục mọi tiểu bang và lãnh thổ noi gương NSW và ngay lập tức thông qua đạo luật tương tự.”

“Bên cạnh đó, chúng tôi lo lắng cho những người trẻ trong các trung tâm giam giữ người tầm trú và trung tâm giam giữ thanh thiếu niên.”

Đạo luật COVID-19 Legislation Amendment (Emergency Measures) cũng cho phép thu âm và ghi hình lời khai chứng để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, và cho phép tổ chức các buổi xét xử mà không cần bồi thẩm đoàn.

Hơn 370 học giả, luật sư, trạng sư và cựu thẩm phán hồi tuần trước đã gửi đến chính phủ một bức thư cảnh báo rằng các nhà tù sẽ phải đối mắt với “một đợt bùng phát dịch bệnh không thể kiểm soát được”.

“Chúng ta biết rằng COVID-19 lây lan nhanh chóng trong không gian kín, và các nhà tù thường là ổ dịch của các căn bệnh truyền nhiễm,” lá thư viết.

“Đây là điều đáng quan ngại khi hầu hết nhà tù tại Úc đều hoạt động hết 100% sức chứa.

“Thất bại trong việc xử lí COVID-19 trong hệ thống tư pháp sẽ dẫn đến số ca nhiễm tăng vọt.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *