Home Tin Nước Úc Vắcxin COVID-19 của Úc cho kết quả khả quan trên động vật
Tin Nước Úc

Vắcxin COVID-19 của Úc cho kết quả khả quan trên động vật

Nhân viên công ty CSL thu nhặt thành phẩm trên dây chuyền sản xuất vắcxin tại Melbourne

Thử nghiệm tiền lâm sàng vắcxin phòng COVID-19 của Đại học Queensland trên động vật đã cho thấy những dấu hiệu khả quan khi vật chủ nâng cao được kháng thể, có khả năng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2.

Ngày 29/4, các nhà nghiên cứu tại Đại học Queensland của Úc cho biết thử nghiệm ban đầu của một loại vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cho kết quả hứa hẹn.

Thử nghiệm tiền lâm sàng vắcxin phòng bệnh COVID-19 của Đại học Queensland trên động vật đã cho thấy những dấu hiệu khả quan khi vật chủ nâng cao được kháng thể, có khả năng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2.

Nhân viên công ty CSL thu nhặt thành phẩm trên dây chuyền sản xuất vắcxin tại Melbourne

Giáo sư Paul Young, đồng trưởng nhóm chương trình nghiên cứu vắcxin, nhận định kết quả ban đầu này là minh chứng cho thấy hiệu quả của vắcxin.

Ông cho biết sức mạnh của phản ứng kháng thể do vắcxin mang lại thậm chí còn tốt hơn so với những gì đã quan sát thấy trong các mẫu vật phẩm lấy từ chính các bệnh nhân mắc COVID-19 đã phục hồi.

Trong khi đó, Giáo sư Kanta Subbarao tại Viện Doherty, đơn vị đầu tiên tái tạo thành công virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nhiệm bên ngoài Trung Quốc, khẳng định đây là phát hiện rất quan trọng vì các phản ứng miễn dịch với virus SARS-Cov-2 trên động vật sẽ xảy ra tương tự như với con người, giúp cơ thể có khả năng tự bảo vệ khỏi sự xâm nhập của virus.

Dự kiến các kết quả cuối cùng từ các xét nghiệm tiền lâm sàng sẽ được công bố vào đầu tháng 6, trước khi vắcxin được chính thức đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người.

Chương trình nghiên cứu và phát triển vắcxin chống COVID-19 đã được Đại học Queensland kết hợp với Viện Doherty thực hiện tại một cơ sở thí nghiệm an toàn sinh học của Hà Lan, với sự tham gia của công ty chuyên cung cấp các xét nghiệm lâm sàng quốc tế Viroclinics Xplore 4.

Chương trình này là một phần của các nỗ lực quốc tế nhằm loại bỏ căn bệnh COVID-19 do Liên minh Sáng kiến Phòng chống dịch (CEPI) khởi xướng.

Cho tới nay đã có hơn 90 công ty và các tổ chức nghiên cứu trên thế giới tham gia vào liên minh này với ít nhất 4 cuộc thử nghiệm vắcxin đã được thực hiện trên động vật, trong đó vắcxin đầu tiên do Công ty Công nghệ Sinh học Moderna của Mỹ phát triển đã gần hoàn tất quá trình thử nghiệm trên động vật và bước vào giai đoạn thử nghiệm trên cơ thể người./.

Theo Vietnamplus

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...