Home Tin Nước Úc Visa Úc Úc miễn lệ phí visa cho du học sinh và người lao động kết hợp kỳ nghỉ
Visa Úc

Úc miễn lệ phí visa cho du học sinh và người lao động kết hợp kỳ nghỉ

Thủ tướng Scott Morrison đã kêu gọi sinh viên quốc tế và người lao động kết hợp kỳ nghỉ đến Úc, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Sinh viên quốc tế và người lao động kết hợp kỳ nghỉ đến Úc kể từ hôm nay sẽ được hoàn trả lệ phí visa, nhằm khuyến khích nhiều người đến Úc hơn.

“Chúng tôi sẽ hoàn trả lệ phí visa cho những người đến Úc kể từ hôm nay,” Thủ tướng Scott Morrison nói với các phóng viên ở Canberra.

Sinh viên quốc tế sẽ được miễn lệ phí visa trong 8 tuần kể từ thứ Tư 19/1, trong khi người lao động kết hợp kỳ nghỉ sẽ được miễn trong 12 tuần.

Ông Morrison kêu gọi những người này hãy đến Úc càng sớm càng tốt.

“Thông điệp của tôi đối với họ là hãy đến đây,” ông nói.

“Chúng tôi muốn các bạn đến Úc và tận hưởng kỳ nghỉ tại Úc – đi du lịch khắp cả nước, và đồng thời, gia nhập lực lượng lao động của chúng tôi.”

Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ (Working Holiday Maker – WHM) cho phép “những người trẻ tham gia kỳ nghỉ 12 tháng, trong thời gian đó họ có thể đi làm hoặc tham gia các khoá học ngắn”, theo trang mạng của Bộ Nội vụ.

Hiện tại lệ phí visa đối với sinh viên quốc tế là $630, và đối với những người tham gia chương trình WHM là $495.

Treasurer Josh Frydenberg and Prime Minister Scott Morrison

Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg hy vọng những thay đổi này sẽ tạo ra “sự khác biệt lớn” trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động đang diễn ra.

Sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm COVID-19 đã khiến hàng ngàn người phải cách ly do bị nhiễm virus hoặc là người tiếp xúc gần.

Ông Frydenberg cho biết chính phủ muốn thu hút khoảng 175,000 sinh viên quốc tế và người lao động kết hợp kỳ nghỉ đến Úc, và kế hoạch này dự kiến ​​sẽ tốn khoảng $55 triệu đô la.

Chính phủ liên bang hồi tuần trước đã dỡ bỏ giới hạn làm việc 40 giờ mỗi hai tuần đối với sinh viên quốc tế trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt lao động.

Hiện có khoảng 325,000 sinh viên quốc tế tại Úc, và ước tính 150,000 sinh viên vẫn còn bị kẹt ở nước ngoài.

Đối với những người giữ visa lao động kết hợp kỳ nghỉ, có khoảng 18,500 người tại Úc và 23,500 người ở nước ngoài.

Ông Morrison cho biết các du học sinh đang làm việc hoặc được đào tạo trong lĩnh vực sức khoẻ và chăm sóc người cao niên sẽ “vô cùng hữu ích” khi nước Úc tiếp tục chiến đấu với đại dịch.

Liên đoàn Nông dân Quốc gia cũng đã cảnh báo về tác động của tình trạng thiếu hụt lao động tại các trang trại, xuất phát từ việc những người đi làm trong kỳ nghỉ không thể nhập cảnh vào Úc trong hai năm qua.

Biên giới Úc chỉ mở cửa trở lại cho sinh viên quốc tế và những người đi làm trong kỳ nghỉ vào tháng 12 năm ngoái, sau khi đóng cửa để đối phó với đại dịch COVID-19 vào tháng 3/2020.

Ông Morrison hôm thứ Tư cũng thông báo $3 triệu đô la sẽ được chuyển đến cơ quan Tourism Australia để hỗ trợ một chương trình quảng bá du lịch, nhắm vào sinh viên quốc tế và những người lao động kết hợp kỳ nghỉ.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Làm sao để gia hạn hay làm mới passport Úc nhanh hơn?

Biên giới quốc tế mở rộng cửa, các hạn chế biên giới...

Kêu gọi cấp visa cho người nước ngoài vào Úc để làm nghề chăm sóc người cao niên

Những người trong ngành đã lên tiếng về tình trạng thiếu nhân...

Làm thế nào để xin visa và giấy miễn trừ cho cha mẹ đến Úc?

Cha mẹ của công dân và thường trú nhân giờ đây có...

Di trú Úc: Nam Úc mở nhận hồ sơ visa tay nghề ngoài nước Úc cho 70 ngành nghề

Để giúp phục hồi kinh tế sau đại dịch, tiểu bang Nam...