Home Tin Nước Úc Úc sẽ ban hành lệnh cấm bán bột caffeine nguyên chất
Tin Nước Úc

Úc sẽ ban hành lệnh cấm bán bột caffeine nguyên chất

Úc sẽ ban hành lệnh cấm bán bột caffeine nguyên chất sau khi một người đàn ông trẻ tuổi tử vong do dùng bột caffeine đậm đặc.

Bộ trưởng đặc trách Thanh thiếu niên và Thể thao Richard Colbeck hôm thứ Sáu 20/9 cho biết “Cái chết của nam thanh niên Lachlan Foote là một thảm kịch và chính phủ Úc quyết tâm ngăn chặn trường hợp tương tự xảy ra. Mối nguy hiểm của bột caffeine nguyên chất không nên bị xem nhẹ”.

Nam thanh niên Lachlan, 21 tuổi, tử vong do ngộ độc caffeine cấp tính vào đầu năm 2018, sau khi pha một muỗng cà phê bột caffeine nguyên chất để uống.

Photo: Yahoo News Australia

Tờ Yahoo News cho biết, một muỗng cà phê caffeine nguyên chất có thể tương đương từ 25 đến 50 tách cà phê.

Lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng đến các sản phẩm như cà phê, nước tăng lực và thực phẩm dùng trong thể thao, vì chúng có nồng độ caffeine thấp hơn nhiều.

Thượng nghị sĩ Colbeck cảnh báo những người trẻ tuổi nên thận trọng khi mua bột caffeine từ nước ngoài hoặc trực tuyến vì chúng có thể không an toàn.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...