Home Tin Nước Úc Trung Quốc “doạ tẩy chay” hàng hóa Úc nếu tiếp tục kêu gọi điều tra về đại dịch COVID-19
Tin Nước Úc

Trung Quốc “doạ tẩy chay” hàng hóa Úc nếu tiếp tục kêu gọi điều tra về đại dịch COVID-19

Sinh viên và du khách Trung Quốc có thể ngừng đến Úc nếu Thủ tướng Scott Morrison theo đuổi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của coronavirus, một quan chức hàng đầu Trung Quốc cảnh báo.

Lời đe doạ trên được đưa ra bởi Đại sứ Trung Quốc Cheng Jingye. Ông nói rằng việc chính phủ Úc kêu gọi điều tra về COVID-19 là một hành động “nguy hiểm”.

Ông Jingye cảnh báo nếu Úc tiếp tục tỏ ra “không thân thiện” với Trung Quốc, thì người dân nước này – đặc biệt là sinh viên và du khách – có thể suy nghĩ lại về việc du học và du lịch đến Úc.

Mặc dù thừa nhận rằng Bắc Kinh đã không xử lý dịch COVID-19 “một cách hoàn hảo”, nhưng ông nói rằng thái độ của Úc đã khiến người dân Trung Quốc “mất tinh thần”.

“Tôi nghĩ về lâu dài… nếu tâm trạng trở nên tồi tệ hơn, thì người dân sẽ nghĩ rằng, ‘Vì sao chúng ta lại đến một đất nước không mấy thân thiện với Trung Quốc?’ Các du khách có thể tỏ ra lưỡng lự,” ông nói với The Australian Financial Review.

Các bậc phụ huynh cũng có thể nghĩ rằng, liệu đất nước không mấy thân thiện hay thậm chí là thù địch này có phải là nơi tốt nhất để gửi con em đi du học không.

Giáo dục là mặt hàng xuất cảng lớn thứ ba của Úc và đóng góp hơn $30 tỷ đô la cho nền kinh tế hàng năm.

Đại sứ Trung Quốc từ chối bình luận về việc liệu các mặt hàng xuất cảng chính như sắt, than đá và khí đốt có bị ảnh hưởng bởi thái độ bài Trung hay không.

Nhưng ông tuyên bố rằng người tiêu thụ Đại lục có thể bày tỏ thái độ của họ đối với những mặt hàng như bò và rượu vang Úc.

Ông cũng chỉ trích chính phủ liên bang vì “chiều lòng” Hoa Kỳ trong việc kêu gọi điều tra.

“Dựa vào sự nghi ngờ, khiển trách hay chia rẽ vào thời điểm quan trọng này chỉ có thể làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại đại dịch,” ông nói.

Chính phủ Liên bang triệu tập Đại sứ Trung Quốc

Tổng trưởng Thương mại Simon Birmingham xác nhận Chính phủ Liên bang đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc sau khi ông này đưa ra những lời đe doạ kinh tế đối với Úc.

Ông Birmingham nói rằng những bình luận này “gây thất vọng”, và chính phủ Úc sẽ không thay đổi lập trường của mình.

Úc sẽ không thay đổi lập trường chính sách về một vấn đề sức khoẻ cộng đồng to lớn chỉ vì sức ép kinh tế hoặc những lời đe doạ, cũng như chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường chính sách về an ninh quốc gia.

“Chắc chắn người Úc muốn chính phủ xác nhận rằng cái chết của hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới cho thấy cần phải có sự minh bạch và một cuộc điều tra để ngăn chặn nó xảy ra lần nữa.”

Tuy nhiên, ông Birmingham cũng muốn phân biệt các vấn đề đối ngoại với kinh doanh và thương mại.

“Bất kỳ sự khác biệt chính sách nào giữa chúng ta với Chính phủ Trung Quốc cũng không nên, về phía chúng ta hay về phía họ, xen vào các mối quan hệ và đối thoại tích cực giữa người và người, cũng như các mối quan hệ và hoạt động tích cực giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp,” ông nói.

“Nền kinh tế của chúng ta là một nhà cung cấp quan trọng cho nền kinh tế Trung Quốc, cũng như nền kinh tế Trung Quốc cung cấp các mặt hàng, nguồn lực và dịch vụ hữu ích cho nền kinh tế Úc.

“Chúng ta muốn duy trì mối quan hệ tích cực này và cải thiện nó nếu có thể.”

Theo SBS

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...