Home Tin Nước Úc Sinh viên quốc tế có thể quay trở lại Úc vào tháng 7
Tin Nước Úc

Sinh viên quốc tế có thể quay trở lại Úc vào tháng 7

Sinh viên quốc tế có thể quay trở lại nước này học tập vào giai đoạn ba nới lỏng giãn cách xã hội, tức là vào tháng 7 tới.

Trong cuộc họp báo ngày 8/5, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, “sinh viên quốc tế có thể quay trở lại nước này học tập vào giai đoạn 3 khi giãn cách xã hội được nới lỏng”, tức là vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, hiện nay Úc vẫn để ngỏ khả năng này và chính quyền tiếp tục thảo luận với các bên về cách thức để đạt được mục tiêu.

sinh vien quoc te co the quay tro lai australia vao thang 7 hinh 1
Sinh viên quốc tế nguồn thu quan trọng của các trường Đại học tại Úc. Nguồn Đại học Sydney.

Thủ tướng Scott Morrison cũng nhấn mạnh “học sinh nước ngoài quay trở lại Úc học tập sẽ phải tuân thủ điều kiện nghiêm ngặt về cách ly” và hiện các bên đang thảo luận về việc “làm thế nào để thực hiện được điều này và các chi phí sẽ được tính toán như thế nào”.

Thủ tướng Úc Scott Morrison đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh ít nhất 10% sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường của nước này đang bị kẹt ở nước ngoài, gây ảnh hưởng không nhỏ tới ngành giáo dục, lĩnh vực đóng góp 40 tỷ AUD vào nền kinh tế mỗi năm. Vì lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh và các ký túc xá phải đóng cửa nên các trường đại học của Úc đang có nguy cơ bị thất thu hàng trăm triệu AUD trong năm 2020.

Ông Phil Honeywood, Giám đốc điều hành Hiệp hội giáo dục quốc tế Úc cho biết, “sự thiếu vắng sinh viên quốc tế khiến cho ngành kinh tế lớn thứ tư của Úc bị khủng hoảng nghiêm trọng”.

Bà Catriona Jackson, Giám đốc điều hành Hiệp hội các trường đại học tại Úc thì cho hay, nếu sinh viên quốc tế không sớm quay trở lại nước này thì trong vòng 6 tháng tới, 21.000 người làm việc trong các trường đại học sẽ bị thất nghiệp và con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng tới.

Bà Catriona Jackson nói: “Mặc dù các trường đại học đã cắt giảm các khoản chi, giảm lương nhân viên và cũng nhận được sự hỗ trợ của chính phủ và chính quyền các bang song những thiệt hại là quá lớn nên sẽ vẫn không thể bù đắp”.

Ông Nev Power Chủ tịch Ủy ban điều phối quốc gia Covid-19 của Úc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy ngành giáo dục đồng thời cho biết các trường đại học cũng có thể thảo luận về việc thuê máy bay đưa sinh viên quốc tế quay lại Úc học tập. Các trường học có thể làm việc với chính phủ để cung cấp visa cho các du học sinh và đảm bảo việc các trường học hợp tác với chính phủ trong việc cách ly sinh viên quốc tế.

Tuy vậy không phải các sinh viên quốc tế nào cũng muốn quay trở lại Úc ngay vào lúc này. Học kỳ một đã gần kết thúc và học kỳ hai sắp đến song còn quá nhiều vấn đề chưa sáng tỏ nên một số sinh viên vẫn còn lưỡng lự chưa biết có nên sang Úc học tập hay không. Đó là chưa kể đến một vài vụ phân biệt đối xử với những người gốc Châu Á cũng khiến một số gia đình phân vân về sự an toàn cho con em mình nếu quay trở lại Australia học tập.

Trong khi đó, Hiệp hội các trường đại học Úc cũng khẳng định, trước khi sinh viên quay trở lại lớp học thì các trường phải đảm bảo tuân thủ các quy định về y tế. Bà Catriona Jackson nhấn mạnh “sức khỏe của sinh viên và giáo viên là quan trọng nhất vì vậy sẽ không có chuyện sinh viên quay trở lại trường khi các nhà chức trách y tế chưa đồng ý”./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...