Home Tin Nước Úc Du Học Úc Úc ‘mạnh tay’ rà soát chất lượng đầu vào tiếng Anh của sinh viên quốc tế
Du Học ÚcTin Nước Úc

Úc ‘mạnh tay’ rà soát chất lượng đầu vào tiếng Anh của sinh viên quốc tế

(Tin Úc) – Trong một phóng sự điều tra mới đây nhất, số lượng sinh viên quốc tế có trình độ Anh ngữ dưới tiêu chuẩn đầu vào cơ bản tại các trường đại học của Úc đang ngày càng gia tăng.

Một phóng sự điều tra mới đây nhất của kênh truyền thông ABC Úc vừa công bố cảnh báo số lượng sinh viên quốc tế có trình độ Anh ngữ dưới tiêu chuẩn đầu vào cơ bản tại các trường đại học của Úc đang ngày càng gia tăng.

Tình trạng này không chỉ làm giảm uy tín và ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục, mà còn làm suy yếu ngành giáo dục đào tạo tại Xứ sở Chuột túi.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, năm 2016, chính phủ Liên bang Úc đã cho phép các trường đại học trong nước được tự chịu trách nhiệm cao hơn trong việc xác định các tiêu chuẩn nhập học đối với sinh viên quốc tế từ một số quốc gia không nói tiếng Anh. Theo đó, thay vì phải cung cấp các văn bằng ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung cho cơ quan giáo dục quốc gia như một điều kiện đăng ký đầu vào của bất kỳ trường đại học nào tại Úc, các trường đại học được phép chấp nhận sinh viên quốc tế chưa đạt điều kiện ngoại ngữ được nhập học, kèm điều kiện tham gia các khóa học tiếng Anh bổ sung do chính trường đại học đó cung cấp.

Australia "mạnh tay" rà soát chất lượng đầu vào tiếng Anh của sinh viên quốc tế - ảnh 1
Sinh viên tại trường đại học Sydney, Australia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các trường đại học sẽ tự thiết lập và duy trì tiêu chuẩn đầu vào tiếng Anh riêng của từng trường và được phép không áp dụng các yêu cầu này tùy theo quyết định của mỗi trường.

Theo ABC, sự “nới lỏng quản lý” khiến các trường đại học chạy theo lợi nhuận phá bỏ các tiêu chuẩn và hạ điều kiện tuyển sinh, theo đó số du học sinh quốc tế không có trình độ tiếng Anh đạt tiêu chuẩn đủ để tiếp thu kiến thức ngày càng tăng, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục trên toàn hệ thống các trường đại học của Úc. Ngoài ra, có hiện tượng lợi dụng kẽ hở này để làm thị thực nhập cảnh Úc với mục đích khác, không phải là học tập.

Tuy nhiên, Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng Giáo dục độc lập, một trong các đơn vị chuyên đánh giá các trường đại học của Úc, khẳng định có rất ít bằng chứng cho thấy đã xuất hiện các sai phạm hệ thống trong việc tuân thủ các yêu cầu đầu vào tiếng Anh của các trường đại học trên toàn lãnh thổ Úc.

Giáo sư Margaret Gardner, Chủ tịch tổ chức Các trường đại học Úc, cho rằng nhiều bằng chứng xác đáng cho thấy hệ thống kiểm soát đầu vào của sinh viên quốc tế vẫn đang hoạt động. Bà Gardner khẳng định các con số thống kê cho thấy tỷ lệ sinh viên quốc tế có chất lượng đầu ra đảm bảo tương đương với sinh viên trong nước.

Trong một văn bản mới nhất, Bộ Nội vụ Úc tuyên bố các trường đại học phải có trách nhiệm đảm bảo sinh viên quốc tế nhập học có kỹ năng ngôn ngữ đủ để tham gia các chương trình được giảng dạy trong trường. Tuyên bố của Bộ Nội vụ nêu rõ: “Tất cả các đơn xin thị thực du học sẽ được đánh giá dựa trên quy định để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trước khi cấp thị thực. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống thị thực Úc.”

Giáo dục quốc tế hiện là nguồn thu lớn – khoảng 34 tỷ đôla Úc (tương đương 23,8 tỷ USD)/năm – cho nền kinh tế Úc.

Theo Viet Nam plus

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...