Home Cộng Đồng Người bài vaccine liếm đồ trong siêu thị để ‘tăng miễn dịch’
Cộng Đồng

Người bài vaccine liếm đồ trong siêu thị để ‘tăng miễn dịch’

MỸ – Jodie Meschuk ở Colorado gây phẫn nộ khi quay video liếm mọi thứ trong siêu thị với luận điểm vi khuẩn “giúp củng cố hệ miễn dịch”.

Meschuk, tự miêu tả bản thân là người bài vaccine, tuần qua đăng lên Instagram video cô liếm mọi đồ vật trong một siêu thị, từ túi nilon đựng thực phẩm tới đồ trưng bày trên kệ và thậm chí cả tay cầm xe đẩy hàng.

“Vi trùng vi khuẩn củng cố hệ thống miễn dịch của bạn. Tiếp xúc với chúng sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống chống lại bệnh hen phế quản và dị ứng”, Meschuk chú thích trong video đã bị xóa trên Instagram.

Jodie Meschuk, được cho là ở bang Colorado, đăng video liếm các đồ vật trong một siêu thị tuần qua.

Meschuk còn nhắn nhủ những người theo dõi tài khoản Instagram của cô rằng hãy trở nên “tự do”, ám chỉ các biện pháp phòng chống Covid-19 đã hạn chế quyền tự do của mọi người.

Người phụ nữ này được cho là sinh sống ở bang Colorado, song không rõ siêu thị nơi cô quay video. Tài khoản mạng xã hội của Meschuk có tới hơn 17.000 người theo dõi và cô là người thường cung cấp các thông tin về công nghệ lượng tử trong y học. Meschuk từng có nhiều bài đăng về các vấn đề nổi cộm như Covid-19, vaccine, phân biệt chủng tộc ở Mỹ và tôn giáo.

Đây không phải người đầu tiên liếm các đồ vật trong siêu thị bất chấp Covid-19. Năm 2020, một phụ nữ California bị bắt sau khi liếm xe đẩy hàng hóa trong một cửa hàng. Một siêu thị ở Pennsylvania thậm chí phải tiêu hủy số thực phẩm trị giá 35.000 USD sau khi một phụ nữ cố tình ho vào quầy hàng chỉ để trêu đùa.

Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Mỹ, do chiến dịch tiêm chủng bị đình trệ sau nỗ lực nhanh chóng ban đầu. Nguyên nhân tiêm chủng chậm chạp được cho là xuất phát từ những khu vực bảo thủ chính trị ở miền nam và trung tây nước Mỹ, cũng như với những người trẻ tuổi, người thu nhập thấp và cộng đồng thiểu số.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo đợt bùng phát trở lại là “đại dịch của những người không tiêm chủng”. Mỹ đã tiêm vaccine Covid-19 cho 58,2% dân số toàn quốc, trong đó 49,7% đã tiêm chủng đầy đủ.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *