Home Tin Nước Úc Úc lên kế hoạch nới lỏng các hạn chế do Covid-19 vào tháng 7
Tin Nước Úc

Úc lên kế hoạch nới lỏng các hạn chế do Covid-19 vào tháng 7

Thủ tướng Scott Morrison ngày 8-5 thông báo Úc sẽ nới lỏng các quy định giãn cách xã hội theo quy trình gồm ba bước. Chính phủ hy vọng sẽ hoàn toàn gỡ bỏ các giới hạn và người dân sẽ làm việc trở lại vào tháng 7 trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đã có chiều hướng suy giảm ở quốc gia này.

Thời gian vừa qua, Úc đã thực thi các biện pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt, cùng với việc đóng cửa biên giới, được đánh giá là đã làm giảm đáng kể số lượng ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Hiện, Úc ghi nhận gần 7 nghìn trường hợp mắc Covid-19, phần lớn đã được chữa khỏi và chỉ còn hơn 700 ca bệnh đang trong quá trình điều trị, với gần 100 ca tử vong.

Với việc ghi nhận ít hơn 20 ca nhiễm mới mỗi ngày, Thủ tướng Morrison cho biết các bang và vùng lãnh thổ của Úc đã đồng ý triển khai kế hoạch để từng bước gỡ bỏ các hạn chế hiện nay.

“Bạn có thể ở trong nhà mãi và không bao giờ phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Tuy nhiên, chúng ta phải ra khỏi nhà vào một thời điểm nào đó”, Thủ tướng Morrison chia sẻ với các phóng viên ở Canberra hôm 8-5.

Australia lên kế hoạch nới lỏng các hạn chế do Covid-19 vào tháng 7

Úc sẽ nới lỏng các quy định giãn cách xã hội theo ba giai đoạn (Ảnh: REUTERS)

Một kế hoạch chậm mà chắc

Chính phủ sẽ dựa vào diễn biến dịch tại các bang và vùng lãnh thổ khác nhau của Úc để quyết định thời gian bắt đầu thực hiện từng giai đoạn. Mỗi bước có thể sẽ được phân tách theo các chuyển dịch kéo dài bốn tuần.

Theo giai đoạn một của kế hoạch, các nhà hàng và quán cà phê, hiện chỉ cho phép dịch vụ mang đi, sẽ được phép mở cửa trở lại nhưng chỉ được phục vụ tối đa 10 khách hàng một lúc. Giám đốc Y tế Úc – Brendan Murphy đánh giá trong cuộc họp: “Bước đầu tiên của chúng ta sẽ mang tính chất tham khảo, thử nghiệm, đây là những bước đầu quan trọng để tiến tới cuộc sống bình thường hóa trở lại”.

Nếu không có sự bùng phát số ca Covid-19 nào được ghi nhận, các bang và vùng lãnh thổ sẽ chuyển sang giai đoạn hai. Các phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và triển lãm sẽ được phép mở cửa trở lại, tuy nhiên các địa điểm này sẽ bị giới hạn chỉ 20 người một lúc. “Đến thời điểm này, các bang đã đóng cửa biên giới sẽ mở cửa trở lại và bắt đầu cho phép hoạt động du lịch giữa các bang”, Thủ tướng Morrison nói.

Khi được đưa vào triển khai, giai đoạn ba sẽ cho phép tập trung tối đa 100 người, cho phép nhân viên quay trở lại văn phòng và xem xét việc mở lại các vũ trường. Du lịch trong nước giữa các bang sẽ được cấp phép, cùng với một số chặng du lịch quốc tế hạn chế, bao gồm các chuyến bay giữa Úc và New Zealand.

Thủ tướng Morrison tuyên bố một khi quy trình ba giai đoạn được thực hiện, Chính quyền của ông hy vọng sẽ có khoảng 850.000 người sẽ trở lại làm việc.

Trong số liệu thống kê thất nghiệp mới nhất của Úc, khoảng 10% lực lượng lao động của đất nước này dự kiến ​​sẽ không có việc làm trong năm nay. Mặc dù Chính phủ đã đưa ra gói trợ cấp tiền lương cho khoảng 6 triệu công dân Úc để họ không có có trong danh sách người mất việc làm.

Tại một số bang đông dân nhất của đất nước, nơi có nhiều trường hợp mắc Covid-19 nhất, như Queensland và Nam Úc, cho biết sẽ nới lỏng các hạn chế từ ngày 11-5. Mặc dù Úc đang đi vào giai đoạn nới lỏng các chính sách phòng chống Covid-19, Thủ tướng Morrison cảnh báo quốc gia vẫn cần đề phòng vào các đợt bùng phát trong tương lai.

Theo ND

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...