Home Tin Nước Úc Ngày càng có nhiều người chết đuổi ở Úc khi nhiệt độ tăng cao kỷ lục
Tin Nước Úc

Ngày càng có nhiều người chết đuổi ở Úc khi nhiệt độ tăng cao kỷ lục

Lực lượng cứu hộ Úc cảnh báo rằng ngày càng có nhiều người Úc bị chết đuối khi đất nước này đang phải đối mặt với nhiệt độ tăng cao kỷ lục.

Đã có 276 trường hợp tử vong do đuối nước xảy ra trong năm 2018-19, tăng 10% so với năm tài chính trước đó.

Chỉ trong ba tháng hè, đã có 123 người chết đuối, tăng 17% so với mức trung bình mười năm.

Các tổ chức cứu hộ Royal Life Saving Society Australia và Surf Life Saving Australia đã công bố các báo cáo an toàn của họ tại Tòa nhà Quốc hội vào hôm thứ Hai 16/9.

Các tổ chức này cảnh báo rằng các hành động nguy hiểm của người dân ở hệ thống đường thủy và khả năng bơi lội kém đang tiếp tục tác động đến tỷ lệ người bị chết đuối.

 

Photo: Yahoo News Australia

Các báo cáo này cho thấy, thời tiết nóng hơn và khô hơn dẫn đến việc nhiều người đi bơi, và điều quan trọng là người Úc nên thực hành an toàn dưới nước.

Những người bơi lội cũng được khuyến cáo nên giám sát con em của họ, để trẻ em bơi lội ở những khu vực có cắm cờ an toàn và học kỹ năng sơ cấp cứu.

122 trường hợp tử vong do đuối nước đã xảy ra ở khu vực ven biển trong năm 2018-19, đánh dấu mức tăng 14% từ năm 2017-18.

Gần 90% những người bị chết đuối ở bờ biển là nam giới, trong khi rượu và ma túy là nguyên nhân chính.

Những con sông chiếm phần lớn trong số những nơi có người bị chết đuối, với 80 trường hợp tử vong được ghi nhận, chiếm 29% tổng số ca tử vong do đuối nước trong năm 2018-19.

Những người trong độ tuổi từ 20 đến 24 chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các nạn nhân bị đuối nước ở ven biển, với gần một nửa số vụ đuối nước ở ven biển – 42% – xảy ra trong mùa hè.

Hơn một nửa số ca tử vong do đuối nước ở trẻ em dưới bốn tuổi xảy ra tại các bể bơi, nhưng các vụ đuối nước ở độ tuổi này đã giảm 30% so với mức trung bình mười năm.

NSW là tiểu bang ghi nhận số người chết đuối cao nhất, tiếp theo là Queensland.

Vùng Lãnh thổ Thủ đô là nơi ghi nhận tỷ lệ thấp nhất, chỉ có hai trường hợp tử vong trong năm 2018-19.

Victoria là tiểu bang duy nhất ghi nhận sự gia tăng số người chết đuối so với mức trung bình mười năm.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...