Home Tin Nước Úc Khoảng một nửa số học sinh ở Úc từng bị bắt nạt?
Tin Nước Úc

Khoảng một nửa số học sinh ở Úc từng bị bắt nạt?

Kể từ năm 2011, theo sáng kiến của các cơ quan giáo dục toàn Úc, ngày thứ 6 thứ ba của tháng 3 hàng năm trở thành Ngày hành động quốc gia phòng chống bắt nạt và bạo lực học đường.

Kể từ năm 2011, theo sáng kiến của các cơ quan giáo dục toàn Australia, ngày thứ 6 thứ ba của tháng 3 hàng năm trở thành “Ngày hành động quốc gia phòng chống bắt nạt và bạo lực học đường.”

Australia to chuc ngay hanh dong phong chong bat nat hoc duong hinh anh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: educhatter.wordpress.com)

Đây cũng là dịp để các trường phổ thông trong cả nước đẩy mạnh các hoạt động phòng chống bắt nạt học đường.

Cuối tháng 1 năm nay, Thủ tướng và Bộ trưởng Giáo dục Australia đã ra lời kêu gọi các trường phổ thông trên khắp cả nước ủng hộ và đăng ký tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày hành động này.

Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định chính phủ luôn quan tâm đến việc bảo đảm sự an toàn cho các em học sinh, hỗ trợ các nguồn lực chống lại nạn bắt nạt học đường và giáo dục mọi người về ảnh hưởng của vấn nạn này.

Theo kết quả khảo sát mới nhất, khoảng một nửa số học sinh lớp 3, 4 và 5 ở Australia cho biết đã từng bị bắt nạt. Cứ 5 em có một em từng bị bắt nạt trên mạng.

Ngày Hành động quốc gia phòng chống bắt nạt và bạo lực năm nay là ngày 15/3.

Theo các nhà tổ chức, đã có 5.726 trường và 2,4 triệu học sinh trên khắp Australia tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của ngày hành động này, tăng nhiều so 1,88 triệu học sinh của 4.355 trường vào năm ngoái.

Các trường đăng ký tham gia sẽ được cung cấp tài liệu về giảng dạy và phòng chống nạn bắt nạt học đường.

Các hoạt động năm nay tập trung vào việc nâng cao nhận thức và tìm hiều về nạn bắt nạt, đẩy mạnh các hành vi tích cực, huấn luyện về các kỹ năng đối phó với nạn bắt nạt, thông báo về hành vi bắt nạt, và tăng cường sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong giải quyết vấn nạn này.

Kết quả đánh giá về hiệu quả của phong trào hành động quốc gia phòng chống bắt nạt và bạo lực cho thấy tại các trường tham gia đều có những thay đổi tích cực trong kỹ năng, kiến thức và hành động của học sinh, nhất là có hiểu biết tốt hơn về nạn bắt nạt và cách ứng phó.

Giáo viên và nhân viên các trường đã chủ động hơn trong việc phòng ngừa nạn bắt nạt và có năng lực tốt hơn trong việc ứng phó với vấn nạn này, qua đó giúp cho các trường có môi trường tích cực hơn.

Các trường có nhiều năm tham gia hưởng ứng Ngày hành động quốc gia phòng chống bắt nạt và bạo lực hơn đều có kết quả tốt hơn.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...