Home Tin Nước Úc Hung thủ sát hại dã man 5 nạn nhân tại Úc ra đầu thú
Tin Nước Úc

Hung thủ sát hại dã man 5 nạn nhân tại Úc ra đầu thú

Tin Tức Nước Úc – Kẻ sát nhân đứng đằng sau vụ thảm sát 5 nạn nhân, trong đó có 3 trẻ nhỏ tại khu vực tây nam Australia đã phải ra chịu tội trước pháp luật sau nhiều ngày lẩn trốn.

Vào sáng 9-9, ABC đưa tin, một vụ án mạng thảm khốc đã được phát hiện trong một căn nhà thuộc khu Bedford tại thành phố biển Perth, miền tây nam Australia. Nạn nhân gồm một cô bé ba tuổi rưỡi, 2 bé gái sinh đôi 2 tuổi, cùng mẹ và bà ngoại của 3 em bé.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, cảnh sát thành phố Perth đã ngay lập tức tiến hành điều tra nhằm tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ sát hại dã man này.

 

Chân dung kẻ sát nhân Anthony Robert Harvey trong một bức ảnh chụp cùng nạn nhân, cô Mara Lee Harvey. Ảnh: ABC News

Một trong số những hàng xóm của các nạn nhân kể lại, anh trở về nhà sau kì nghỉ và cảm thấy khu phố im ắng một cách đáng ngờ và đã trình báo điều này với cảnh sát. “Tôi để ý rằng ngôi nhà bên cạnh rất tĩnh lặng, sự tĩnh lặng bất thường bởi bình thường họ có rất nhiều trẻ nhỏ”, Richard Fairbrother, hàng xóm của nạn nhân cho biết.

Chỉ một ngày sau, vào sáng 10-9, một kẻ có tên Anthony Robert Harvey đã đến trình diện tại đồn cảnh sát và thú nhận hành vi sát hại một phụ nữ có tên Mara Lee Harvey, 41 tuổi và 3 con gái của cô cùng bà của lũ trẻ vào ngày 3-9, tức 6 ngày trước khi thi thể các nạn nhân được phát hiện tại thành phố Perth.

Tại tòa án, Anthony khai nhận, sau khi sát hại 4 nạn nhân, gồm 3 đứa trẻ và mẹ của lũ trẻ vào hôm 3-9, ngay ngày hôm sau, hắn ta đã ra tay tiếp tục sát hại bà ngoại của lũ trẻ khi người phụ nữ này ghé thăm căn hộ.

 

Các nạn nhân tội nghiệp bị sát hại trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: ABC News

Ủy viên cảnh sát Tây Australia, ông Chris Dawson cho biết, một số loại vũ khí đã được tìm thấy tại hiện trường và được cho rằng chính là hung khí gây án, bao gồm một con dao sắc nhọn và một hung khí “đã cùn”.

Theo mô tả hiện trường, mẹ của 3 đứa trẻ được cho là bị tấn công khi đang ở trong bếp, trong khi 3 bé gái bị sát hại tại những nơi khác trong căn nhà.

Sau khi ra tay sát hại các nạn nhân, kẻ sát nhân vẫn tiếp tục ở trong căn nhà trong vòng vài ngày, trước khi bỏ trốn về phía bắc. Hắn di chuyển khoảng 1500 km trong nhiều ngày liên tục, trước khi quyết định ra trình báo về vụ án mạng tại đồn cảnh sát Pannawonica.

Xuất hiện tại tòa án, tên sát nhân Harvey, 24 tuổi, trong trang phục quần jean, áo phông, tỏ ra tương đối bình tĩnh và thừa nhận hành vi gây án. 

 

Cảnh sát di chuyển những bao tải chứa chứng cứ khỏi căn nhà nơi vụ án mạng xảy ra. Ảnh: Reuters

Những vụ thảm sát hàng loạt hiếm khi xảy ra tại Australia, song vụ sát hại khủng khiếp này là vụ thứ ba đã xảy ra tại quốc gia này kể từ đầu năm, sau vụ thảm sát bằng súng khiến 7 người tử vong hồi tháng 5 vừa qua, và một vụ sát hại khiến 3 nạn nhân thiệt mạng hồi tháng 7 cũng tại thành phố Perth. 

Mặc dù công bố đã tìm ra kẻ sát nhân, cảnh sát từ chối chia sẻ chi tiết về mối quan hệ của kẻ này với các nạn nhân. Tuy nhiên, dựa trên tên tuổi và mức độ thân thiết, Anthony được cho là có mối quan hệ tình cảm với Mara Lee và nhiều khả năng là bố của 3 đứa trẻ bị chính hắn sát hại. Hiện, cảnh sát vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ trước khi chính thức tuyên án với kẻ sát nhân.

Theo CAND

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...