Home Tin Nước Úc Học sinh Úc trở lại trường học sau “kỳ nghỉ Covid-19”
Tin Nước Úc

Học sinh Úc trở lại trường học sau “kỳ nghỉ Covid-19”

Hầu hết các trường học tại Úc bắt đầu mở cửa trở lại để đón học sinh đến lớp sau thời gian nghỉ giữa học kỳ dài nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, trong một vài tuần tới đa số học sinh sẽ chỉ đến lớp một ngày mỗi tuần để làm quen với tình trạng “bình thường mới” đồng thời kết hợp với việc học trực tuyến vào những ngày còn lại trong tuần.

hoc sinh australia tro lai truong hoc sau "ky nghi covid-19" hinh 1
Một lớp học của học sinh Úc. Ảnh: Conversation

Bắt đầu từ ngày hôm nay, hàng trăm nghìn học sinh phổ thông Úc đã chính thức được trở lại trường học sau kỳ nghỉ giữa học kỳ và thời gian học trực tuyến tại nhà để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Tại bang New South Wales, đa số học sinh phổ thông sẽ học tại trường một ngày mỗi tuần trong khi học sinh lớp 12 sẽ đến trường ít nhất 3 ngày mỗi tuần để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc chương trình phổ thông và lấy điểm xét tuyển vào đại học.

Trong học kỳ hai này, các trường sẽ cắt ngắn chương trình giảng dạy và chỉ tập trung vào các môn học chính để giảm tải cho học sinh. Và để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngoài các biện pháp y tế phòng dịch thì các hoạt động ngoại khóa như dã ngoại, thăm quan hay giao lưu thi đấu thể thao sẽ bị cấm.

Trong khi đó tại Victoria, khoảng 97% học sinh phổ thông của bang này vẫn sẽ thực hiện chương trình học trực tuyến ngoại trừ các trường hợp không thể học tại nhà do bố mẹ làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu và không thể ở nhà trông con. Bang Victoria dự kiến học sinh sẽ trở lại trường từ học kỳ ba, sau khoảng 2 tháng nữa.

Tại các bang và vùng lãnh thổ còn lại, nhiều địa phương đã mở cửa trường học cách đây 2 tuần sau khi các cơ quan y tế xác nhận các trường học đủ điều kiện an toàn. Tuy nhiên phụ huynh học sinh vẫn có thể cho trẻ ở nhà và học trực tuyến nếu cảm thấy không yên tâm khi đưa trẻ đến trường.

Tại Úc, việc mở cửa trở lại các trường học và thời điểm học sinh đến lớp thuộc quyền quyết định của các bang và vùng lãnh thổ cũng như căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh của từng địa phương.

Chính phủ Úc cho rằng việc đảm bảo an toàn để học sinh trở lại trường học là một trong những biện pháp quan trọng để tiến tới khởi động các biện pháp hồi phục nền kinh tế sau đại dịch.

Các quan chức y tế Úc khẳng định trường học là môi trường an toàn và trẻ em là đối tượng có ít nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh hơn so với người lớn. Trong khi đó theo ý kiến của nhiều chuyên gia giáo dục, học tập tại trường là phương án tốt nhất để truyền đạt kiến thức và phát triển toàn diện cho trẻ em.

Việc học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế trong giai đoạn dịch bệnh và có thể gây ra các tác động tâm lý đối với trẻ khi không được tiếp xúc với môi trường xã hội./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...