Home Tin Nước Úc Hàng tháng trời phong tỏa đã khiến hàng nghìn người dân rời khỏi Melbourne
Tin Nước Úc

Hàng tháng trời phong tỏa đã khiến hàng nghìn người dân rời khỏi Melbourne

Việc đóng cửa của Melbourne đã dẫn đến một loạt các cuộc di cư khỏi thành phố, có thể lên đến hàng nghìn người chuyển ra khỏi tiểu bang hoặc về các vùng quê Victoria.

Việc đóng cửa của Melbourne đã dẫn đến một loạt các cuộc di cư khỏi thành phố, có thể lên đến hàng nghìn người chuyển ra khỏi tiểu bang hoặc về các vùng quê Victoria.

Kể từ tháng 8, 70% những người yêu cầu chuyển nhà là những người muốn rời khỏi Melbourne.

“Cho đến nay Brisbane vẫn là điểm đến được lựa chọn cho những người rời Victoria,” James Morrell từ công ty di dời Muval cho biết.

Nhưng một số thay vào đó đang tìm chỗ ở trong tiểu bang và muốn chuyển ra sống gần biển.

Giá bất động sản trên Bán đảo Mornington cũng đang tăng vọt, với cả nhà cho thuê và nhà bán đều tăng nhanh.

Vào Chủ nhật, một ngôi nhà ở Blairgowrie đã được bán với giá 250.000 USD cao hơn mức dự trữ.

“Mọi người đã nhận ra rằng họ có thể làm việc tại nhà và nhận ra rằng họ cần thêm một chút không gian,” Jarrod Carman từ Eview Group cho biết.

Tác động của Covid-19 có thể khiến dân số của Victoria giảm 400.000 trong 20 năm tới và sẽ đáng chú ý nhất ở khu vực trung tâm, theo Đại học Queensland.

Theo Báo Úc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...