Home Tin Nước Úc Du Học Úc 3 điều du học sinh Úc trong tương lai nên biết
Du Học ÚcTin Nước Úc

3 điều du học sinh Úc trong tương lai nên biết

Du học Úc – Điều kiện du học tại các cường quốc như Canada, Mỹ, Australia… thường đổi mới mỗi năm. Do vậy học sinh cần cập nhật thông tin chính xác để lập kế hoạch du học an toàn và tối ưu.

Chương trình đào tạo, mức phí, học bổng, yêu cầu đầu vào hay các quy định quan trọng về cấp thị thực du học sinh là những điều học sinh cần tìm hiểu kỹ trước khi du học. Ngoài ra, du học sinh cũng không nên bỏ qua những thông tin bổ ích dưới đây.

Cơ hội làm thêm

Du học sinh Australia được làm thêm 40 giờ/2 tuần. Tại Australia, du học sinh có thể làm phục vụ nhà hàng, hái nho… Các bạn nên làm việc cho chủ là người bản xứ, vừa được trau dồi vốn tiếng Anh, vừa có thu nhập khá hơn. Nhiều bạn e ngại giao tiếp nên có xu hướng làm việc tại khu dành cho người Việt. Điều này sẽ hạn chế khả năng giao tiếp lẫn mục đích du học.

Ở lại làm việc

Australia luôn được biết đến với khả năng thu hút người tài thông qua các chính sách định cư rộng mở diện tay nghề. Nếu muốn ở lại làm việc tại Australia, du học sinh nên tìm hiểu ngành nghề nước này đang khan hiếm nhân lực, đồng thời xác định lĩnh vực mình có năng lực.

Nhung dieu du hoc sinh Australia tuong lai nen biet hinh anh 1
Australia là điểm đến hấp dẫn để du học và định cư.

Các ngành như khối ngành STEM, y khoa, giáo dục, công tác xã hội luôn nằm trong danh sách khuyến khích do xu hướng phát triển hiện nay của xã hội Australia. Các cựu du học sinh Australia, sau khi tốt nghiệp sẽ có thể xin visa tạm trú diện post-study work từ 2 đến 4 năm.

Đây thực sự là một lợi thế lớn trước khi xin thường trú nhân (PR) tại Australia, nhất là khi thang đánh giá xét thường trú nhân của Australia rất coi trọng các ứng viên có kinh nghiệm học tập và làm việc tại nước này.

>> Xem thêmMuốn ở lại Úc làm việc sau khi tốt nghiệp thì sinh viên cần loại Visa nào?

Sức khỏe và bảo hiểm

Australia là một quốc gia có y học phát triển và chế độ chăm sóc sức khỏe tốt với tuổi thọ trung bình của người Australia là 80. Để tiết kiệm chi phí tối đa, du học sinh nên mua bảo hiểm sức khỏe trong quá trình sống tại đây. Bảo hiểm sức khỏe sẽ giúp sinh viên quốc tế chỉ phải chi trả một phần trong việc khám sức khỏe.

Ngoài ra, sinh viên cũng có thể mua bảo hiểm để phòng những trường hợp bị mất, trộm cắp hay tổn thất, hư hại tài sản có giá trị của cá nhân.

>> Xem thêmTìm hiểu về bảo hiểm sức khỏe dành cho sinh viên quốc tế OSHC tại Úc

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...