Home Cộng Đồng Trung Quốc nổi giận vì bức ảnh châm biếm của quan chức Mỹ
Cộng Đồng

Trung Quốc nổi giận vì bức ảnh châm biếm của quan chức Mỹ

Bức ảnh do đặc phái viên Mỹ đăng tải trên Twitter bên trong phòng đàm phán về kiểm soát vũ khí ở Áo hôm 22/6. (Ảnh: Reuters)

Một phái viên của Mỹ đã đăng bức ảnh cho thấy Trung Quốc không tham gia cuộc đàm phán về kiểm soát hạt nhân để châm biếm việc Bắc Kinh từ chối tham gia thỏa thuận 3 bên Mỹ – Nga – Trung.

Reuters cho biết, ông Marshall Billingslea, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí, hôm 22/6 đã đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân một bức ảnh bên trong phòng họp tại một toà nhà cạnh Bộ Ngoại giao Áo. Bức ảnh cho thấy cờ Trung Quốc tại những ghế trống xung quanh bàn họp. Quan chức này không lý giải vì sao các lá cờ này xuất hiện ở đây mặc dù Trung Quốc chưa bao giờ tham gia các cuộc đàm phán này.

Bức ảnh do đặc phái viên Mỹ đăng tải trên Twitter bên trong phòng đàm phán về kiểm soát vũ khí ở Áo hôm 22/6. (Ảnh: Reuters)

Bức ảnh đăng kèm dòng bình luận: “Trung Quốc có chỗ mà không tới. Bắc Kinh vẫn ẩn mình sau Vạn lý Trường thành bí mật về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và nhiều thứ khác nữa. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục đàm phán với Nga”.

Bức ảnh của ông Billingsle đã khiến Trung Quốc tức giận đáp trả. Ông Fu Cong, Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bình luận: “Một cảnh tượng kỳ cục. Đặt quốc kỳ Trung Quốc lên bàn đàm phán dù chưa được sự chấp thuận của Bắc Kinh! Chúc may mắn với việc gia hạn hiệp ước START mới”.

Trong khi đó, phái đoàn của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Vienna, Áo, đăng ảnh chụp màn hình bức ảnh của ông Billingslea kèm bình luận “Nghệ thuật phô diễn của Mỹ”?

Về phần mình, giới chức Nga đăng các bức ảnh cho thấy cuộc đàm phán sau khi cuộc họp bắt đầu, không còn ghế trống và cũng không có cờ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Áo, cơ quan tổ chức cuộc đàm phán, từ chối bình luận.

Bức ảnh bên trong phòng họp được phái đoàn Nga công bố sau đó. (Ảnh: Twitter)

Mỹ nhiều lần kêu gọi Trung Quốc đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia cuộc đàm phán 3 bên về kiểm soát vũ khí nhằm đưa ra một hiệp ước mới thay thế cho hiệp ước START mới – hiệp ước hạt nhân sắp hết hiệu lực giữa Nga và Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối đề nghị.

Ý tưởng về một vòng đàm phán 3 bên về kiểm soát vũ khí hạt nhân đưa ra trong bối cảnh Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START) giữa Nga và Mỹ sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 năm sau. Hiệp ước này yêu cầu Mỹ và Nga giới hạn số đầu đạn hạt nhân ở mức 1.550 đầu đạn. Hiệp ước cũng giới hạn việc sử dụng các tên lửa đạn đạo liên lục địa và bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Việc kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán 3 bên về cắt giảm vũ khí hạt nhân có thể coi là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế Bắc Kinh khi hai bên leo thang căng thẳng ở hàng loạt lĩnh vực khác nhau từ thương mại, công nghệ đến an ninh.

Song Zhongping, một chuyên gia quân sự tại Hong Kong, nhận định Trung Quốc từ chối tham gia đàm phán là bởi kho vũ khí hạt nhân của họ nhỏ hơn nhiều so với của Nga và Mỹ. “Trung Quốc sẽ không ngồi vào bàn đàm phán cho đến khi Mỹ và Nga cắt giảm kho vũ khí của họ xuống mức tương đương của Trung Quốc”, ông Song bình luận.

Trung Quốc là 1 trong 5 quốc gia được phép sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968. Các nước này gồm Mỹ, Liên Xô (nghĩa vụ và quyền lợi nay được chuyển cho Nga), Anh, Trung Quốc và Pháp. Tuy vậy, Trung Quốc bị cáo buộc không minh bạch về chương trình hạt nhân của nước này.

Theo Trung tâm nghiên cứu hủy bỏ vũ khí hạt nhân của Đại học Nagasaki, Trung Quốc ước tính sở hữu khoảng 320 vũ khí hạt nhân, so với của Nga là 6.370 vũ khí, của Mỹ là 5.800 vũ khí.

Theo Dân trí

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *