Home Tin Nước Úc Các trường công lập ở Victoria sẽ cấm học sinh sử dụng điện thoại di động
Tin Nước Úc

Các trường công lập ở Victoria sẽ cấm học sinh sử dụng điện thoại di động

Lệnh cấm sử dụng điện thoại di động tại các trường công lập Victoria là nhằm hạn chế tình trạng xao nhãng trong giờ học, cũng như nạn bắt nạt trên mạng.

Bộ trưởng Giáo dục Victoria, ông James Merlino cho biết lệnh cấm sử dụng điện thoại di động sẽ được áp dụng trong giờ học tại các trường tiểu học và trung học công lập thuộc tiểu bang, bắt đầu từ học kỳ đầu tiên của năm 2020.

Tuy nhiên, chính phủ không thể áp dụng lệnh cấm này đối với các trường tư và Công giáo.

Theo đó, các học sinh sẽ phải cất điện thoại trong tủ khóa “từ tiếng chuông đầu tiên đến tiếng chuông cuối cùng”, ngoại trừ các em cần giữ điện thoại vì lý do y tế, hoặc khi giáo viên cần sử dụng điện thoại trong các hoạt động trên lớp.

Ông Merlino thừa nhận rằng chính sách này có thể sẽ không được hoan nghênh, nhưng là “điều đúng đắn cần làm”.

Ông nói các giáo viên mong muốn học sinh trò chuyện với nhau trong sân trường, thay vì cắm mặt vào điện thoại.

“Giáo viên liên tục yêu cầu các em cất điện thoại đi. Đây là lẽ thường tình,” ông nói.

Mặc dù việc cấm điện thoại di động không thể giải quyết hoàn toàn nạn bắt nạt trên mạng, nhưng nó sẽ tạo nên sự khác biệt lớn.

“Chúng ta không thể nào ngăn chặn nó. Nó sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta có thể thực hiện một số biện pháp thực tế để giảm mức độ bắt nạt.”

Nhiều ý kiến trái chiều

Chủ tịch Hiệp hội các Hiệu trưởng Trung học Tiểu bang Victoria, bà Sue Bell cho rằng nếu lệnh cấm này được áp dụng, thì nhà trường sẽ không thể dạy cho học sinh tự kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại của mình.

Bà nói học sinh sử dụng điện thoại di động cho nhiều mục đích quan trọng như lưu trữ địa điểm và thời gian lớp học, cũng như các hạn nộp bài.

“Tôi nghĩ điều này sẽ khiến các em rất buồn,” bà nhận xét.

“Chúng tôi không muốn giáo viên xung đột với học sinh. Một số học sinh sẽ ủng hộ lệnh cấm, nhưng nhiều em sẽ phản đối.

“Tôi muốn các giáo viên đứng trước lớp làm công việc giảng dạy và truyền cảm hứng cho học sinh, thay vì đứng ngay cửa kiểm tra túi quần của từng em.”

Trong khi đó, một cậu học sinh tên là Adam ở Melbourne thì lại ủng hộ lệnh cấm này.

“Giáo dục chắc chắn phải được ưu tiên theo quan điểm của em,” cậu nói với đài ABC.

“Em biết rằng nghề nghiệp tương lai của em sẽ phụ thuộc vào việc học, nên em không muốn thi rớt.”

Hiệu trưởng Ann Marie cho biết các học sinh trong trường của bà đã đồng ý hạn chế điện thoại di động trong giờ học.

“Các em học sinh nói rằng nó gây ra nạn bắt nạt, xao nhãng và hiếp đáp,” bà nói.

“Bởi vì một số học sinh có thể mua những chiếc điện thoại đắt tiền trong khi những em khác thì không thể.

“Chính các em đã nói, mọi người cần phải tập trung vào việc học và chỉ sử dụng điện thoại di động như một công cụ.”

Còn Hiệu trưởng Trường trung học McKinnon, bà Pitsa Binnion thì tin rằng các học sinh của trường bà đã học tập chăm chỉ hơn sau khi bị cấm sử dụng điện thoại di động từ năm ngoái.

“Các em học sinh của chúng tôi tập trung nhiều hơn trong giờ học mà không bị phân tâm,” bà nói.

“Chúng tôi nhận thấy các kết nối xã hội, quan hệ và tương tác trong nhà trường được cải thiện trong giờ ăn trưa.”

Phát ngôn nhân đối lập ở Victoria, bà Cindy McLeish hoan nghênh lệnh cấm này, nhưng chỉ trích chính phủ vì đã không ban hành sớm hơn.

“Thủ hiến Daniel Andrews đã từ chối ban hành lệnh cấm và nói rằng chính phủ không có quyền chỉ đạo các trường học, thế mà giờ đây ông ấy đã đổi ý và bắt chước chính sách của Liên đảng,” bà nói.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...