Home Cộng Đồng Bắt giữ người chồng Ấn Độ rạch bụng vợ mang bầu
Cộng Đồng

Bắt giữ người chồng Ấn Độ rạch bụng vợ mang bầu

Một người đàn ông đã bị bắt ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ sau khi dùng liềm rạch bụng người vợ đang mang bầu, khiến đứa con chưa chào đời tử vong.

Cảnh sát ở Budaun, thành phố thuộc bang Uttar Pradesh đông dân nhất Ấn Độ, cho biết người phụ nữ đang được điều trị tích cực tại một bệnh viện ở thủ đô New Delhi. Cô bị thương nghiêm trọng sau vụ tấn công hôm 19/9.

Anh trai của cô cho biết người chồng hành động như vậy vì muốn biết giới tính của đứa bé. Cặp đôi đã có năm đứa con gái, theo Reuters.

“Anh ta tấn công em gái tôi bằng liềm và rạch bụng cô ấy, nói rằng anh ta muốn kiểm tra giới tính của đứa bé”, Golu Singh, anh trai của nạn nhân, kể lại.

Cảnh sát cho biết đứa bé chết lưu vào cuối ngày 20/9, tức khoảng một ngày sau đó. Người chồng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Người phụ nữ bị thương sau vụ tấn công. Ảnh: BBC.

Chị gái của nạn nhân nói rằng hai vợ chồng em gái thường xuyên cãi vã về chuyện có con trai.

Trong khi đó, người chồng cho biết anh ta không cố ý tấn công vợ. Người này nói với truyền thông địa phương rằng anh ta chỉ ném chiếc liềm về phía vợ nhưng không biết cô bị thương nặng đến thế.

“Tôi có 5 con gái, một trong những con trai của tôi đã chết. Tôi biết rằng trẻ con là món quà của thượng đế”, người chồng cho biết.

Tại Ấn Độ, sinh con gái thường bị coi là gánh nặng vì các gia đình phải chuẩn bị của hồi môn khi con kết hôn, trong khi con trai được xem là trụ cột gia đình, người thừa kế tài sản và nối dõi tông đường.

Quan niệm thích con trai, với sự trợ giúp của việc lựa chọn giới tính trước khi sinh, đã gây ra tình trạng mất cân bằng giới tính ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Và trong những năm qua, hàng chục triệu trẻ em gái đã thiệt mạng – do bị phá bỏ trong bụng mẹ, hoặc bị cố tình bỏ rơi sau khi chào đời.

Theo cuộc khảo sát của chính phủ Ấn Độ, được công bố vào tháng 7, tỷ lệ nữ giới trên 1.000 nam giới là 898 trong các năm 2014-2016, giảm so với con số 900 trong các năm 2013-2015.

Việc phá thai đối với thai nhi là nữ hiện bị cấm ở Ấn Độ. Luật pháp nước này cũng cấm các bác sĩ và nhân viên y tế tiết lộ giới tính thai nhi với cha mẹ cũng như việc xét nghiệm để xác định giới tính thai nhi. Chỉ những người hành nghề y được cấp phép mới có thể thực hiện việc phá thai.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng kêu gọi người dân không nên quá khao khát con trai, và không “sát hại con gái với hy vọng có con trai”.

Năm năm trước, ông đã mở một chiến dịch bảo vệ các bé gái có tên “Beti Bachao, Beti Padhao” (tạm dịch: Bảo vệ con gái, chăm lo giáo dục cho con gái). Trong một chiến dịch khác, thủ tướng Ấn Độ đề nghị những người cha chụp ảnh selfie với con gái và gửi ảnh tới cho ông.

Tuy nhiên, những chiến dịch này chưa thực sự gặt hái kết quả. Giới chuyên gia nói rằng muốn có được những thay đổi thực sự trong vấn đề nhức nhối nói trên, Ấn Độ cần đối mặt với tư tưởng trọng nam khinh nữ thiếu lành mạnh đã ăn sâu vào xã hội, cũng như thuyết phục các gia đình chăm lo cho con gái như cách họ đối xử với con trai, theo BBC.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *