Home Tin Nước Úc Melbourne chuẩn bị đi vào phong tỏa giai đoạn 4, Victoria ban bố tình trạng thảm họa
Tin Nước Úc

Melbourne chuẩn bị đi vào phong tỏa giai đoạn 4, Victoria ban bố tình trạng thảm họa

Với việc bùng phát tại Melbourne không có dấu hiệu chậm lại, giới chức y tế đang chuẩn bị đưa ra các hạn chế khắc nghiệt hơn nữa. Từ 6 giờ đêm nay, Victoria chính thức ban bố tình trạng thảm họa (state of disaster).

Victoria đã ghi nhận 671 ca nhiễm mới coronavirus, trong khi giới chức đang chuẩn bị cho các hạn chế khắc nghiệt hơn để nhằm kiềm chế sự bùng phát.

Thủ hiến Daniel Andrews trong chiều Chủ nhật cũng đã xác nhận thêm 7 trường hợp tử vong tại tiểu bang này, sáu trường hợp có liên quan đến lĩnh vực chăm sóc cao niên.

Với việc bùng phát dịch ở Melbourne không có dấu hiệu chậm lại, giới chức y tế tiểu bang Victoria đang chuẩn bị đưa vào các hạn chế giai đoạn bốn – bao gồm một lệnh phong tỏa khắc nghiệt hơn và có thêm nhiều doanh nghiệp đóng cửa.

Chúng ta không thể thăm viếng người khác nữa. Chúng ta không thể chỉ đơn giản đi ra ngoài mà không có lý do đặc biệt.

“Đó không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng nó thực sự cần thiết.”, ông Andrews nói.

Từ 6 giờ tối nay thì tiểu bang Victoria sẽ chính thức bước vào giãn cách xã hội giai đoạn 4, thời gian là 6 tuần, cho tới ngày 13/9.
Một số điểm nổi bật cần chú ý:
– Thủ hiến tuyên bố tình trạng thảm hoạ. Cảnh sát và quân đội sẽ có quyền hạn cao hơn trong thời gian này.
– Sẽ có giờ giới nghiêm, bắt đầu từ 8PM tới 5AM tất cả các ngày. Tất cả mọi người không được phép ra ngoài, ngoại trừ đang đi làm hoặc đang đi thăm khám.
– Một hộ gia đình (household), trong một ngày, chỉ một lần, chỉ một người được phép ra ngoài mua sắm đồ ăn thức uống và các món đồ cần thiết. Không được phép đi mua sắm quá bán kính 5km tính từ nhà.
– Một hộ gia đình (household), trong một ngày, chỉ một tiếng, chỉ tối đa hai người được phép ra ngoài tập thể dục. Không được phép đi quá bán kính 5km tính từ nhà.
– Các dịch vụ cần thiết như siêu thị, trạm xăng, tiệm bánh, tiệm thịt, tiệm bán đồ ăn thức uống take-away sẽ tiếp tục được mở.
– Các dịch vụ delivery vẫn sẽ hoạt động.
– Học sinh sẽ quay trở lại học online từ thứ 4 ngày 5/8.
– Những thông tin liên quan tới các doanh nghiệp sẽ được thông báo trong ngày mai.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...