Home Tin Nước Úc Sydney Cuộc sống ở Sydney: Ngày càng đông đúc, chật chội và “nghẹt thở”?
SydneyTin Nước Úc

Cuộc sống ở Sydney: Ngày càng đông đúc, chật chội và “nghẹt thở”?

Nếu bạn đang cảm thấy bị “ngẹt thở” ở Sydney thì lý do chính là vì Sydney có đến 7 trong số 10 khu vực đông dân nhất!

Khu vực Potts Point- Woolloomooloo ở nội thành Sydney đứng thứ hai tại Úc với mật độ dân số là 16,610 người trên một km vuông và Pyrmont-Ultimo, cũng thuộc nội thành, theo sát phía sau với 16,526 dân trên một km vuông.

Sydney

Hiện khu vực đông dân nhất nước Úc là nội thành Melbourne với mật độ dân số lên đến 20,700 người/ km vuông.

Tuy nhiên, Sydney lại có đến 53 khu vực được thống kê có mật độ dân số hơn 8,000 người/ km vuông; con số này chỉ là 15 tại Melbourne.

Là một trong những thành phố lớn của Úc, từ năm 2017 đến 2018, dân số Sydney đã tăng 93,411 – hoặc 1.8% – nâng tổng dân số của thành phố lên hơn 5.2 triệu dân.

Đây là mức tăng nhỏ nhất kể từ năm 2014 – 2015. Melbourne là thành phố có dân số tăng nhanh nhất cả nước với mức tăng 2.5%, tương đương 119,421 dân.

Theo Cục thống kê Úc, dòng nhập cư từ nước ngoài đã khiến dân số Sydney tăng thêm 77,100 người trong năm 2017 – 2018.

Tuy vậy, con số người dân rời Sydney tản đến các vùng miền khác của Úc cũng khá cao – 27,300 người.

Ở NSW, khu vực được ghi nhận là tăng trưởng mạnh nhất và nhanh nhất là phía tây bắc Sydney.

Theo vietucnews.net

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...