Home Cộng Đồng Thống đốc New York gọi nCoV là ‘virus châu Âu’
Cộng Đồng

Thống đốc New York gọi nCoV là ‘virus châu Âu’

Thống đốc New York chỉ trích phản ứng của chính quyền Trump trước “virus châu Âu” nCoV khi phát biểu tại hội nghị quốc gia đảng Dân chủ.

“Chính phủ liên bang hiện tại của chúng ta đang hỗn loạn và không đủ năng lực. Họ không thể chống lại virus, thực tế họ thậm chí không thấy đại dịch đang đến. Virus châu Âu đã lây lan ở vùng đông bắc trong khi Nhà Trắng vẫn chỉ chăm chăm nhắm vào Trung Quốc”, Thống đốc New York Andrew Cuomo nói trong bài diễn văn trực tuyến tại Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ hôm 17/8.

Cuomo là một trong những thành viên cốt cán đầu tiên của đảng Dân chủ phát biểu tại hội nghị quốc gia đảng Dân chủ, được tổ chức trực tuyến do đại dịch Covid-19.

Bình luận của ông nhằm vào Tổng thống Donald Trump, người nhiều lần gọi đại dịch là “virus Trung Quốc”, dù các đối thủ của ông thường cáo buộc cụm từ này mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc.

Thống đốc New York Andrew Cuomo trong video phát biểu tại Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ hôm 17/8. Ảnh: Reuters.

Covid-19 được cho là bùng phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, song một số nghiên cứu cho rằng đợt bùng phát dịch ở Mỹ có thể đến từ những du khách châu Âu không biết mình bị nhiễm.

Cuomo, 62 tuổi, ứng cử viên tổng thống tiềm năng vào năm 2024 hoặc 2028, cho biết chính quyền Trump vẫn chưa sẵn sàng để vượt qua đại dịch. “Đây là mối đe dọa do con người tạo ra, bởi chính sự sơ suất của chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy virus đang hoành hành khắp đất nước từ bang này sang bang khác. Chúng ta đã ghi nhận hơn 5 triệu ca nhiễm”, Thống đốc New York cho hay.

Covid-19 đã khiến gần 174.000 người Mỹ tử vong. Với hơn 456.000 ca nhiễm và gần 33.000 ca tử vong, New York là một trong những bang chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch và cũng là bang ghi nhận số người chết cao nhất.

Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt và mở cửa trở lại theo trình tự của Thống đốc Cuomo đã biến New York thành một “hình mẫu chống dịch” ở Mỹ với mức độ lây nhiễm thấp, trong khi Covid-19 tiếp tục tàn phá các bang hối hả mở cửa trở lại như Florida, Texas.

Cuomo cho rằng tình hình Covid-19 hiện nay là triệu chứng của một quốc gia bị chia rẽ mạnh mẽ trong khủng hoảng. “Donald Trump không tạo ra sự chia rẽ từ đầu. Sự chia rẽ đã tạo ra Trump. Ông ấy chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn”, Cuomo cho hay.

Cuomo mô tả ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden là “một lãnh đạo có thể đoàn kết, có thể đưa chúng ta đi lên”.

Tuy nhiên, Steve Guest, giám đốc phản ứng nhanh tại Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, cho biết thành tích ứng phó với đại dịch của Biden khi ông còn là phó tổng thống rất “ảm đạm”.

“Sự xuất hiện của Andrew Cuomo tại hội nghị của Joe Biden là lời nhắc nhở rõ ràng về những phản ứng thất bại của đảng Dân chủ đối với đại dịch”, ông nói, đề cập đại dịch H1N1 năm 2009 và 2010. Trong đợt bùng phát đó, 12.469 người đã chết ở Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *