Hồi tuần trước, Bộ Y tế NSW đã phát động một chiến dịch mới nhắm vào khách du lịch, du học sinh và người Úc đi du lịch nước ngoài – những người có thể bị lây bệnh sởi ở ngoại quốc mà chính họ cũng không biết.
“Một số du khách nước ngoài có thể tiếp xúc với căn bệnh này, mặc dù không đi du lịch đến một quốc gia hiện có dịch sởi, chỉ bằng cách tiếp xúc với một du khách khác trong phi trường hoặc khi quá cảnh,” Tiến sĩ Vicky Sheppeard, Giám đốc đặc trách bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế NSW cho biết.
“Vi trùng bệnh sởi có thể ở trong không khí một thời gian ngắn, vì vậy nếu một ai đó bước vào một căn phòng sau người bệnh đã rời đi, người đó vẫn có nguy cơ mắc bệnh.”
Dịch sởi bộc phát tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng khiến nguy cơ lây lan bệnh sởi tại Úc rất cao, và những du khách không chủng ngừa hoặc chỉ chủng ngừa một phần rất dễ bị lây bệnh.
Bệnh sởi lây lan qua đường không khí khi người bệnh ho hoặc nhảy mũi.
Bộ Y tế NSW hiện kêu gọi người đi du lịch cảnh giác và chủng ngừa đầy đủ trước chuyến đi.
“Trong bối cảnh số người đi du lịch từ Úc đến những địa điểm nổi tiếng ở ngoại quốc ngày càng tăng, và một số cộng đồng đa văn hóa lớn thường về thăm quê nhà, nguy cơ bị bệnh sởi trong xã hội của chúng ta vẫn cao,” Tiến sĩ Sheppeard nói.
“Nguy cơ này không chỉ xảy ra cho người đi du lịch và gia đình của họ mà còn cho cộng đồng rộng lớn ở NSW khi những người này trở về Úc, nếu như trước đó họ đã bị mắc chứng bệnh truyền nhiễm này ở nước ngoài.
“Những triệu chứng cần để ý là sốt, nhức mắt và ho, 3-4 ngày sau thì ban đỏ lấm tấm phát ra từ đầu rồi lan đến những phần khác của cơ thể.”
Khi đi du lịch nước ngoài về, nếu có bất cứ triệu chứng nào trên đây, quý vị hãy điện thoại báo cho bác sĩ gia đình biết trước, để bác sĩ có thể sắp xếp cho quý vị hạn chế tiếp xúc với những người khác ở phòng mạch.
>>> Cảnh báo dịch sởi trên toàn nước Úc: Người đàn ông bay về Brisbane từ Việt Nam là ca thứ 85
Leave a comment