Home Cộng Đồng Thiếu nữ bị trói diễu phố cùng kẻ cưỡng hiếp
Cộng Đồng

Thiếu nữ bị trói diễu phố cùng kẻ cưỡng hiếp

ẤN ĐỘ – Thiếu nữ 16 tuổi tố gã đàn ông cưỡng bức mình, nhưng bị người nhà trói cùng kẻ tấn công, bắt diễu hành quanh làng ở Madhya Pradesh.

Video trên mạng xã hội hôm 27/3 cho thấy thiếu nữ bị đánh, trói và diễu hành cùng kẻ cưỡng hiếp, xung quanh tiếng hô vang “Mẹ Ấn Độ muôn năm”, tại một ngôi làng ở huyện Alirajpur, cách thủ phủ Bhopal của bang Madhya Pradesh khoảng 400 km.

Thiếu nữ bị trói và diễu hành cùng kẻ cưỡng hiếp ở Ấn Độ. Video: Twitter/DW

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tới giải cứu thiếu nữ 16 tuổi và bắt 6 người, bao gồm nghi phạm cưỡng hiếp. Người nhà nạn nhân cũng nằm trong số những người đã bắt trói cô diễu hành, với mục đích để con gái cảm thấy xấu hổ.

Nạn nhân cho hay kẻ cưỡng hiếp sống ở làng bên. Sau khi cô kể cho gia đình nghe, người nhà đã bắt anh ta và trói lại cùng cô, buộc hai người phải đi quanh làng.

“Chúng tôi đã lập hồ sơ khởi tố nghi phạm hiếp dâm 21 tuổi và đang điều tra những người đã đánh đập và bắt nạn nhân diễu hành”, sĩ quan cảnh sát Dilip Singh Bilwal cho hay, nói thêm nghi phạm đã lập gia đình và có hai con.

Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ tại Ấn Độ cho hay tình trạng bạo lực công khai với phụ nữ gần đây gia tăng. “Họ công khai chia sẻ các video hành hạ, đánh đập phụ nữ”, Farah Naqvi, một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ tại Ấn Độ, nói. “Tôi e là xu hướng này đang gia tăng, khi người ta cảm thấy thích thú trên nỗi đau của những cô gái trẻ”.

Nạn nhân hiếp dâm ở Ấn Độ phải đối mặt với bạo lực hoặc đe dọa nếu lên tiếng. Video trên gây chấn động ở dư luận Ấn Độ, buộc cơ quan bảo vệ trẻ em quốc gia yêu cầu cảnh sát Madhya Pradesh báo cáo khẩn.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *