Home Tin Nước Úc Úc đang trên đà trở thành nhà sản xuất kim loại quý đứng đầu thế giới
Tin Nước Úc

Úc đang trên đà trở thành nhà sản xuất kim loại quý đứng đầu thế giới

Triển vọng về vàng của Úc đang có sự khởi sắc khi đất nước này đang trên đà trở thành nhà sản xuất kim loại quý đứng đầu thế giới, theo hãng tin Yahoo News.

Xuất khẩu vàng của Úc được dự đoán sẽ đạt mức kỷ lục 31 tỷ đô la trong năm 2020/21, đảm bảo vị trí mặt hàng xuất khẩu lớn thứ ba sau quặng sắt và khí tự nhiên hóa lỏng.

Bộ trưởng Tài nguyên Keith Pitt nói rằng, lĩnh vực này đã vực dậy nước Úc trong năm nay, và sẽ giúp khôi phục kinh tế sau đại dịch. Ông Pitt cho hay “Úc đang trên đà trở thành nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới vào năm 2021.

Photo: ABC. Supplied: Perth Mint

Triển vọng đối với đồng cũng rất cao, với kim ngạch đạt mức kỷ lục hơn mười tỷ đô la, do nhu cầu cao đối với các thiết bị điện tử và mạng lưới truyền tải điện ở các nước đang phát triển”.

Báo cáo Năng lượng và Tài nguyên hàng quý mới nhất đã hạ thấp mức dự báo về kim ngạch xuất khẩu của Úc trong hai năm tới do đại dịch.

Dự kiến kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt mức 256 tỷ đô la trong năm 2020/21 và 252 tỷ đô la trong năm tiếp theo.

Giá trị xuất khẩu quặng sắt dự kiến sẽ vẫn ở mức cao, do nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc và nguồn cung hạn chế từ Brazil.

Xuất khẩu quặng sắt sẽ đạt mức tổng cộng 97 tỷ đô la trong năm nay, thấp hơn mức kỷ lục 102 tỷ đô la hồi năm ngoái.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...