Home Thể Thao VĐV Việt Nam vô địch giải thể thao khắc nghiệt nhất thế giới
Thể Thao

VĐV Việt Nam vô địch giải thể thao khắc nghiệt nhất thế giới

Sau gần 14 ngày, Thanh Vũ (tên đầy đủ là Vũ Phương Thanh) xuất sắc vô địch cuộc đua 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới tại Thụy Sỹ.

SwissUltra 2022 được tổ chức tại Thụy Sỹ từ 14/8 đến 29/8. Tham dự cuộc thi ba môn phối hợp năm nay có tổng cộng 23 VĐV trên toàn thế giới, trong đó có 19 nam và 4 nữ. Đây là năm thứ 5 giải được tổ chức tính từ 2016, gián đoạn 2 năm 2019, 2020 vì Covid-19.

Thanh Vũ là vận động viên (VĐV) Việt Nam đầu tiên tham dự ở cuộc thi được đánh giá là “điên rồ” này. Các VĐV phải hoàn thành chặng đua gấp… 10 lần 3 môn phối hợp thông thường: bơi 38km, đạp xe 1.800km và chạy 422km.

VĐV Việt Nam vô địch giải thể thao khắc nghiệt nhất thế giới - 1

Thanh Vũ bật khóc khi hoàn thành cuộc thi khắc nghiệt nhất thế giới (Ảnh T.V).

Thành tích của Thanh Vũ là 328 giờ, 27 phút, 55 giây (tương đương 13 ngày, 16 giờ, 27 phút, 55 giây). Tính đến 23h00 ngày 28/8 (giờ Việt Nam), Thanh Vũ là nữ VĐV duy nhất hoàn thành chặng đua. Trong khi đó, người vô địch nội dung của nam là Kenneth Vanthuyne (Bỉ) với thời gian là 8 ngày 8 tiếng 51 phút 43 giây.

Kỷ lục thế giới ở nội dung deca dành cho nữ là 247 giờ, 7 phút, 21 giây do Christine Couldrey người Úc thiết lập năm 2018.

Từ Thụy Sỹ, chia sẻ sau khi hoàn thành cuộc đua kéo dài 14 ngày liên tục, Thanh Vũ cho biết: “Một số bạn đã biết được thông tin này, các bạn không nghe nhầm đâu. Tôi đã thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt nhất theo cách không thể tưởng tượng được trong suốt 2 tuần vừa qua, nhưng rất tiếc lại không giảm được nhiều cân. Tuy nhiên danh hiệu vô địch thế giới của Hiệp hội Ultra Triathlon quốc tế là món quà an ủi”.

“Thực sự trải nghiệm này rất đặc biệt. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc đua, có nhiều VĐV đến từ nhiều nước khác nhau. Các VĐV thường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho nhau. Việc đạp xe ban đêm cũng khiến các VĐV cảm thấy rất buồn ngủ nên mọi người vừa đạp xe vừa trò chuyện cùng nhau”, Thanh Vũ chia sẻ.

VĐV Việt Nam vô địch giải thể thao khắc nghiệt nhất thế giới - 2

Thanh Vũ làm được điều phi thường (Ảnh T.V).

Thanh Vũ (tên thật là Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990 tại Hà Nội) nổi tiếng trong làng chạy bộ Việt Nam với nhiều thành tích ấn tượng.

Cô từng gây tiếng vang khi chinh phục nhiều giải đấu khắc nghiệt trong nước và quốc tế, đặc biệt phải kể tới những sa mạc khắc nghiệt bậc nhất thế giới như Namib (châu Phi), Gobi (châu Á), Atacama (Nam Mỹ) hay Everest Trail Race…

Theo Dantri.com.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Tìm hiểu về Đại sứ thương hiệu Fun88 – Iker Casillas

Nhà cái uy tín hàng đầu thị trường Việt Nam sẽ chào...

“Nữ hoàng quần vợt” đi giày nạm 400 viên kim cương khi thi đấu

Serena Williams mang giày đính 400 viên kim cương trong trận đấu...

FIFA chuẩn bị thu nạp một “đội tuyển đặc biệt”

Theo báo chí châu Âu, FIFA vừa bắn tín hiệu tích cực...

Tay golf người Úc đền iPhone đời mới cho fan

Blake Jaros nhận chiếc iPhone 13 Pro Max thay iPhone 8 bị...