Home Tin Nước Úc Bộ Di trú Úc bồi thường $230,000 do giam giữ trái phép & làm bị thương người nhập cư
Tin Nước Úc

Bộ Di trú Úc bồi thường $230,000 do giam giữ trái phép & làm bị thương người nhập cư

Tin Nước Úc – Bộ Di trú Úc đã phải bồi trường cho hơn 20 trường hợp kiện cáo về việc giam giữ bất hợp pháp hoặc làm bị thương cá nhân trong năm tài chính 2018. Điều này đã khiến chính phủ liên bang Úc bị tổn thất tới $230,000.

Tài liệu được công bố bởi Hiệp hội Luật sư Úc theo đạo luật tự do thông tin cho thấy, Bộ Tài chính Úc đã giải quyết 23 trường hợp liên quan đến những người nhập cư bị giam và các nhân viên trong trại giam, trong thời gian từ ngày 1/7/2016 đến ngày 30/6/2017.

Trong một vụ kiện ở Indonesia, $32,313 đã được chi ra để bồi thường cho những thương tích cá nhân trong trại giam, trong khi tổng cộng $69,508 đã được chi ra để bồi thường cho hai vụ kiện ở Úc về việc giam giữ bất hợp pháp. Chín vụ kiện khác có liên quan đến các nhân viên trong trại giam, gồm hai vụ kiện của những nhân viên trên đảo Manus, cũng đã được bồi thường $69,108.

Những vụ kiện trên không bao gồm vụ kiện lớn nhất về quyền con người trong lịch sử pháp lý của Úc, khi Khối Thịnh vượng chung phải bồi thường 70 triệu đô la, cộng thêm 20 triệu đô la chi phí pháp lý. Phán quyết này được đưa ra bởi Tòa án Tối cao bang Victoria như một quyết định “công bằng và hợp lý”, liên quan đến việc chính phủ Úc đã giam giữ 1,905 người đàn ông trên đảo Manus trong thời gian từ năm 2012 đến giữa năm 2016.

Những tài liệu khác của Bộ Tài chính Úc cũng cho thấy, trong thời gian từ năm 1999 đến năm 2011, những người nhập cư đã được bồi thường 18.23 triệu đô la do bị giam giữ bất hợ pháp, và được bồi thường 5.12 triệu đô la do chính phủ Úc vi phạm nghĩa vụ chăm sóc và thờ ơ với họ.

Xem thêm:

Theo Viettimes Australia

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...