Home Cộng Đồng Loạt website của Taliban biến mất bí ẩn
Cộng Đồng

Loạt website của Taliban biến mất bí ẩn

Các trang web Taliban dùng để chuyển thông điệp chiến thắng tới người dân Afghanistan và thế giới đều không truy cập được mà không rõ lý do.

Các trang web này truyền tải thông điệp của Taliban bằng tiếng Pashto, Urdu, Arab, Dari và tiếng Anh, nhưng đều rơi vào tình trạng không thể truy cập được từ ngày 20/8. Các website sử dụng dịch vụ của Cloudflare, hãng cung cấp dịch vụ phân phối nội dung và chống tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) có trụ sở tại San Francisco, Mỹ.

Cloudflare chưa bình luận về sự cố đối với các trang web của Taliban nói trên. Taliban có thể sớm cung cấp lại nội dung trên các website này khi tìm kiếm được nhà cung cấp dịch vụ mới.

Các tay súng Taliban đi tuần trên đường phố Kabul, Afghanistan ngày 19/8. Ảnh: AP.

Cùng ngày, dịch vụ tin nhắn mã hóa WhatsApp gỡ một số nhóm trao đổi của Taliban, theo Rita Katz, giám đốc Nhóm tình báo SITE chuyên theo dõi hoạt động chủ nghĩa cực đoan trên Internet. Các nhóm của Taliban trên WhatsApp bị xóa sau khi Facebook, hãng sở hữu dịch vụ nhắn tin này, cấm tài khoản của Taliban ngày 17/8.

Sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan từ tháng 5, Taliban phát động chiến dịch đánh chiếm lãnh thổ chớp nhoáng và tiến vào thủ đô Kabul ngày 15/8, hoàn tất kiểm soát đất nước.

Taliban sau đó tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan, khẳng định sẽ không có “thể chế dân chủ” ở quốc gia này và có thể cai trị theo mô hình hội đồng cầm quyền.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *