Home Cộng Đồng Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19
Cộng Đồng

Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19

Nhiều du khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang và thản nhiên ôm hôn nhau giữa phố bất chấp dịch Covid-19.

Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hôm nay (11/3), do ảnh hưởng của Covid-19, người dân Thủ đô hạn chế đi lại nên các tuyến đường phố trung tâm vắng hơn so với trước thời điểm có dịch.

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 2.
Tại tuyến phố Ngô Quyền (Hai Bà Trưng, Hà Nội), các phương tiện đi lại thông thoáng.

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 3.
Người dân khi đi ra đường đều trang bị cho mình khẩu trang để phòng dịch.

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 4.
Anh Chu Quốc Thắng (30 tuổi, nhân viên Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội) cho biết, kể từ khi Hà Nội có dịch Covid-19 thì khu vực vườn hoa ở phố Lý Thái Tổ giảm đến hơn 50% người dân ra đây vui chơi. Anh Thắng chia sẻ không cảm thấy lo lắng nhưng cũng không chủ quan. Anh luôn đeo khẩu trang khi làm việc và vệ sinh quần áo trước khi về nhà.

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 5.
“Tôi hi vọng mọi người có ý thức chung là đeo khẩu trang, không vứt rác bừa bãi để phòng ngừa dịch bệnh. Nếu ai cũng làm được như vậy thì dịch sẽ sớm được dập tắt”, anh Thắng nói.

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 6.
Cách vị trí của anh Thắng làm việc chỉ vài chục bước chân, nhiều du khách vẫn vô tư không đeo khẩu trang khi dạo phố.

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 7.
Thậm chí họ còn ôm, hôn nhau giữa nơi công cộng.

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 8.
Các du khách đi xe đạp dạo phố Hà Nội cũng không đeo khẩu trang.

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 9.
Sau một ngày đóng cửa để phun khử khuẩn, hôm nay đền Ngọc Sơn đã mở cửa đón khách trở lại. Du khách nước ngoài cũng không đeo khẩu trang vào các điểm tham quan.

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 10.
Du khách vào thăm Đền được kiểm tra thân nhiệt và có dung dịch cồn để rửa tay sát khuẩn.

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 11.
Du khách nước ngoài không đeo khẩu trang đi trên phố Hàng Gai, nơi có du khách nhiễm Covid-19 lưu trú.

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 12.
Phố Hàng Đào vắng khách qua lại.

 Khách nước ngoài tại Hà Nội không đeo khẩu trang thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19 - Ảnh 13.

“Từ khi Hà Nội xuất hiện dịch Covid-19 lượng du khách vào đây giảm đến hơn một nửa. Nhiều cửa hàng phải đóng cửa hoặc cho thuê do làm ăn thất bát”, một nữ nhân viên bán quần áo chia sẻ.

Theo Vietnamnet

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *