Home Cộng Đồng Khả năng ‘ẩn thân’ nguy hiểm của Covid-19
Cộng Đồng

Khả năng ‘ẩn thân’ nguy hiểm của Covid-19

Một khu chợ tại Bắc Kinh, ngày 22/6, đã phải đóng bớt các quầy hàng để tránh lây nhiễm virus. Ảnh: AFP

Ổ dịch tại chợ Tân Phát Địa cho thấy nCoV vẫn có thể “ẩn nấp” đâu đó trong thành phố Bắc Kinh, dù Trung Quốc tưởng chừng đã khống chế được dịch bệnh.

Ngay khi Bắc Kinh đứng trước thềm chiến thắng Covid-19, một người đàn ông 52 tuổi với biểu hiện sốt và ớn lạnh được phát hiện, xét nghiệm dương tính nCoV. Bệnh nhân từng mua thịt và cá tại chợ đầu mối Tân Phát Địa 8 ngày trước khi có triệu chứng. Ông trở thành ca lây nhiễm trong cộng đồng Bắc Kinh đầu tiên, phá vỡ chuỗi 55 ngày “yên bình” sau hàng tháng thực hiện xét nghiệm đại trà và giãn cách xã hội của thành phố hơn 20 triệu dân.

Tháng 6, khoảng 200 người Bắc Kinh dương tính nCoV. Một lần nữa, các trường học bị đóng cửa, hàng nghìn chuyến bay nội địa phải hủy bỏ. Sự “hồi sinh” của dịch bệnh gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các nước tưởng như đã cắt đứt được chuỗi lây truyền. Theo đó, một lượng lớn bệnh nhân nhiễm nCoV không triệu chứng đã cho phép virus ngấm ngầm lây lan nhiều tuần, thậm chí vài tháng, tạo ra các ổ dịch “ẩn giấu”, cho đến khi một người có đủ biểu hiện được đưa đi xét nghiệm.

Một khu chợ tại Bắc Kinh, ngày 22/6, đã phải đóng bớt các quầy hàng để tránh lây nhiễm virus. Ảnh: AFP

“Sự lây nhiễm có thể bắt đầu từ một tháng trước. Những người bệnh không triệu chứng, hoặc biểu hiện nhẹ, đã phát tán rất nhiều virus vào môi trường”, ông Gao Fu, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, phát biểu trong cuộc họp tại Thượng Hải tuần trước. Rất có khả năng nCoV trú ngụ trong điều kiện ẩm ướt, tăm tối và lan rộng hơn.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *