Home Cộng Đồng Camera giấu kín hé lộ bộ mặt thật của gã cho thuê nhà đồi bại
Cộng Đồng

Camera giấu kín hé lộ bộ mặt thật của gã cho thuê nhà đồi bại

Theo Mirror, gặp gỡ cô gái mà không biết mình bị ghi hình, người đàn ông đề nghị được quan hệ 3 lần mỗi tuần để đổi lấy việc miễn tiền thuê trọ.

“Hãy là bạn gái tôi hoặc là trả 700 bảng mỗi tháng tiền thuê. Tôi chỉ muốn được vui vẻ. Cô có đồng ý không?”

Trước đó, người đàn ông đã yêu cầu cô gái gửi ảnh “sexy” của mình trước khi gặp. “Tôi muốn biết mình sắp nhận được điều gì”, người đàn ông nói.

Khi cô gái có mặt tại điểm hẹn, người đàn ông ngồi sẵn trên xe, ngỏ ý muốn đưa cô đến xem nhà. Nhưng cô gái từ chối.

“Tôi cho cô mái nhà để ở miễn phí và chỉ yêu cầu một điều nho nhỏ”, người đàn ông nói, trước khi đi vào chi tiết.

“Không có nghĩa là chúng ta phải làm điều đó mỗi đêm. Chỉ cần vui vẻ và tự nhiên, như các cặp đôi”, người đàn ông nói. “Chuyện đó sẽ không xảy ra mỗi ngày”.

Người đàn ông ở Anh nói sẵn sàng cho thuê căn hộ với điều kiện được quan hệ tình dục.

Người đàn ông nói rằng, có 8 cô gái khác đã đồng ý thuê phòng trọ và những gì họ đề nghị là “không thể tưởng tượng nổi”. Người đàn ông nhắc đến việc có cô gái còn chủ động đổi tình dục để được miễn tiền thuê.

Đoạn video phần nào hé lộ cách những người cho thuê lợi dụng phụ nữ, trong vấn nạn xảy ra từ năm ngoái ở Anh. Theo luật pháp Anh, những người lợi dụng chuyện thuê nhà đổi lấy tình dục có thể phải ngồi tù đến 7 năm. Nhưng trên thực tế, chưa có bất kỳ ai bị kết án tù ở Anh, chủ yếu là do thiếu chứng cứ.

Báo Anh cũng tổng hợp được nhiều chuyện những cô gái thuê nhà bị gạ quan hệ tình dục. Trong một trường hợp, chủ nhà nói: “Internet, TV… đều miễn phí. Cô chỉ cần tự mua đồ ăn và tôi đề nghị trao đổi bằng tình dục”.

Tháng 4 năm ngoái, tòa án Anh xét xử vụ án Mamun Rashid, 30 tuổi, lợi dùng việc thuê nhà để dụ dỗ 3 cô gái đến căn hộ của hắn ở Đông London.

Rashid ban đầu đề nghị đổi tình dục để miễn phí tiền thuê hàng tháng. Sau khi các cô gái từ chối, hắn đã hiếp dâm các nạn nhân. Rashid đã bị tòa án ở Anh kết án tù 18 năm.

Chuyện những kẻ cho thuê nhà giở trò đồi bại như quấy rối hay quay lén là vấn đề xảy ra rất nhiều ở Úc, và dưới đây là những câu chuyện để bạn rút ra bài học cho mình trong việc đi thuê nhà hay khách sạn, nhà nghỉ.

Mới đây, một cảnh sát ở Úc đã bị bắt vì bị phát hiện camera quay lén đặt trong 3 phòng ngủ. Những phòng này được anh em nhà Tiffen cho 3 khách nữ thuê

Viên cảnh sát đóng "phim người lớn", lắp camera quay lén phòng ngủ phụ nữ - 1Camera quay lén được đặt trong phòng ngủ của 3 khách nữ. Ảnh minh họa

Cảnh sát còn phát hiện 462 video khiêu dâm của trẻ em trong ổ cứng máy tính và các thiết bị lưu trữ dữ liệu.

Cảnh sát thực hiện cuộc đột kích sau khi nhận tin báo từ một phụ nữ giấu tên. Người này cho biết từng đóng chung “phim người lớn” với một người đàn ông tên Matt – thực tế người này là Joshua – và được viên cảnh sát này cho xem các hình ảnh khiêu dâm trên máy tính.

Vào tháng 4, Một chủ nhà cho thuê ở Sydney đã bị tuyên án tù giam ít nhất một năm, sau khi lắp các camera bí mật để quay lén những người thuê nhà quan hệ tình dục, đi vệ sinh, thủ dâm và tắm rửa.

Bị cáo James Ernest Maxwell đã thừa nhận 11 tội danh, bao gồm tội cố ý ghi lại hành động thân mật của người khác khi không có sự đồng ý của họ, và tội gắn thiết bị quan sát, quay phim trái phép.

Trong phiên xét xử vào hôm 3/4 tại tòa án Downing Centre Local Court, thẩm phán Kate Thompson đã tuyên phạt cựu tiếp viên hàng không này 28 tháng tù giam, trong đó thời gian ngồi tù không ân xá là 12 tháng.

Thẩm phán Thompson cho biết, các nạn nhân của Maxwell đều nghĩ rằng sau khi đóng cửa phòng thì mọi hoạt động của họ sẽ được giữ kín.

“Thế nhưng các nạn nhân không biết rằng những khoảnh khắc thân mật và cuộc sống riêng tư của họ đã bị quay lén”, thẩm phán nói.

Maxwell, 49 tuổi, đã bị buộc tội vào năm 2018, sau khi một người thuê nhà phát hiện một ống kính nhỏ được giấu trong chiếc đồng hồ ở phòng tắm, tại một trong hai căn hộ mà Maxwell đang cho thuê.

Cảnh sát cũng đã tìm thấy những camera bí mật khác trong cả hai căn hộ của bị cáo.

Bị cáo đã tỏ ra hối hận về những hành động sai trái của mình và đã xin nghỉ việc. Bị cáo sẽ có đủ điều kiện để được ân xá vào tháng Tư 2020.

Xem ngay: Bỏ túi các mẹo phát hiện camera quay lén giấu trong phòng khách sạn

Phong Linh/ Báo Alo Úc tổng hợp

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *