Home Tin Nước Úc Nữ sinh Trung Quốc chi 13.200 USD để sang Úc sau lệnh cấm nhập cảnh của chính phủ
Tin Nước Úc

Nữ sinh Trung Quốc chi 13.200 USD để sang Úc sau lệnh cấm nhập cảnh của chính phủ

Một sinh viên người Hoa đã bỏ ra 13.200 USD để được tựu trường đúng lịch ở Úc giữa lúc bị áp lệnh cấm nhập cảnh những người đến từ đại lục.

Karen Ji, nữ sinh đang theo học ngành luật và thương mại ở Sydney nói với BBC rằng, cô rất buồn khi hay tin lệnh cấm của chính phủ Úc đối với những người đến từ Trung Quốc.

“Tôi đã phải chấp nhận mua một tấm vé rất đắt để được trở về trường nhưng chuyến bay đã bị hủy nên tôi cảm thấy rất tức giận và hoảng loạn”, nữ sinh nói.

Nữ sinh Karen Ji đã chấp nhận mất 13.200 USD để kịp về trường đúng lịch. Ảnh: BBC
Nữ sinh Karen Ji đã chấp nhận mất 13.200 USD để kịp về trường đúng lịch. Ảnh: BBC

Không chịu bị lỡ kỳ học đầu năm, Ji sau đó đã phải bỏ hàng ngàn đô la nữa để mua vé máy bay đến một nước thứ ba, nơi cô được yêu cầu phải cách ly trong vòng hai tuần trước khi bay sang Úc.

Và Ji đã chọn Thái Lan là nơi “tân đáo” trong vòng 16 ngày cùng với mẹ. Tính ra cái giá mà cô phải trả cho sự lo ngại không theo kịp bài vở là số tiền khoảng 13.200 USD. “Tôi cảm thấy mệt mỏi vì bị cách ly nhiều ngày nhưng tôi vẫn chấp nhận mất nhiều tiền để quay lại trường”, Ji nói.

Trái với Ji, các sinh viên đồng hương khác đã không thể đủ lực để đi sang các nước thứ ba, khiến họ vẫn bị mắc kẹt ở trong nước.

Hơn 200.000 sinh viên Trung Quốc đang học đại học ở Úc. Ảnh: T.H.E
Hơn 200.000 sinh viên Trung Quốc đang học đại học ở Úc. Ảnh: T.H.E

“Sinh viên quốc tế chúng tôi cảm thấy rất tức giận về việc bị cấm nhập cảnh. Chúng tôi cảm thấy nó như là một sự phản bội”, Ji than vãn.

 Ước tính có tới trên 200.000 sinh viên Trung Quốc đang học tập tại các trường đại học ở Úc và đa số đều trở về nhà nghỉ Tết Nguyên đán hồi cuối tháng 1, trước khi dịch viêm phổi bùng phát.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban An ninh quốc gia ở thủ đô Canberra hồi cuối tháng trước, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói:“Chúng tôi đã lường đến những tình huống như thế này và đang đánh giá các tác động kinh tế do sự gián đoạn gây ra bởi dịch bệnh”.

Tính đến nay, Úc đã báo cáo có 156 ca lây nhiễm coronavirus, trong đó có 3 người đã tử vong.

Theo NN

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...