Home Tin Nước Úc Úc: Hơn nửa số sinh viên Úc đang học một nghề có thể biến mất
Tin Nước Úc

Úc: Hơn nửa số sinh viên Úc đang học một nghề có thể biến mất

Sáu mười phần trăm sinh viên Úc hiện đang theo học những ngành học có thể không còn tồn tại trong tương lai hoặc bị thay thế bởi các hệ thống tự động theo báo cáo mới của Quỹ Thanh niên Úc.

Tổ chức phi lợi nhuận này hoạt động với giới trẻ Úc để tạo rat hay đổi xã hội và họ cho biết chương trình học thuộc về quá khứ và kỹ năng công nghệ đặc biệt cần được tăng cường.

Người điều hành quỹ, Jan Owen, cho biết thanh niên hiện không được chuẩn bị cho một cuộc sống công việc bao gồm 5 lần thay đổi sự nghiệp và trung bình có đến 17 công việc khác nhau.

Bà nói sinh viên Úc sẽ bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố thúc đẩy kinh tế: tự động, toàn cầu hóa và  cộng tác.

“Nhiều nghề và công việc đang dần biến mất do tự động hóa,” bà Owen nói.

“Yếu tố thúc đẩy thứ hai là toàn cầu hóa – rất nhiều việc khác nhau chúng ta hiện nhập khẩu và xuất khẩu.”

“Và thứ ba là cộng tác, là tất cả những gì đang diễn ra ở nền kinh tế chia sẻ mới hiện nay. “

Sau những tham vọng về nghề nghiệp ban đầu như trở thành luật sư như “Aly McBeal”, nghiên cứu y khoa hay dược sỹ, Jillian Kenny  hiện là người đồng sáng lập của một chương trình tạo cảm hứng cho những phụ nữ trẻ theo ngành kỹ sư cơ khí.

Cô cho biết có một số lượng đáng lo ngại những sinh viên đang học trong các trường đại học và cao đẳng TAFE đang theo học những ngành không đúng.

“Gần 60 phần trăm tại đại học và 70 phần trăm ở TAFE đang học những nghề sẽ được tự động hóa,” cô Kenny nói.

“Như vậy 44 phần trăm nghề sẽ được tự động hóa vào 10 năm tới.”

Bà Owen cho biết sinh viên cần tiến tới những nghề mới phát triển trong tương lai, trong đó có lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chăm sóc cho người già.

Bà cho biết cơ hội việc làm trong nền kinh tế kỹ thuật số và về môi trường sẽ tiếp tục biến đổi.

“Điểm chính ở đây là các bạn trẻ cần chuẩn bị cho các công việc mà 50 phần trăm cần khả năng về kỹ thuật số.”

Bà cũng kêu gọi Úc tiến hành một chiến lược giáo dục quốc gia.

“Đây là câu chuyện mà ai cũng cần nói đến,” bà nói. 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...