Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Cặp đôi phải mất 8 năm tiết kiệm mới đủ tiền đặt cọc mua nhà ở Sydney
SydneyTin Nước Úc

Úc: Cặp đôi phải mất 8 năm tiết kiệm mới đủ tiền đặt cọc mua nhà ở Sydney

(www.Alouc.com) – Một cặp vợ chồng người Úc phải mất trung bình hơn 4 năm để tiết kiệm tiền cọc cho ngôi nhà đầu tiên. Đứng đầu danh sách này là Sydney với thời gian lên đến 8 năm.

Báo cáo những người mua đầu tiên của ngân hàng Bankwest công bố ngày 22/12 cho thấy trong năm 2016, trung bình các cặp đôi mất 4,4 năm cho khoản tiết kiệm 20% tiền cọc để mua một ngôi nhà có giá trung bình – lâu hơn 2 tháng so với năm ngoái.

Những người mua ở NSW đã phải đối mặt với sự chờ đợi lâu nhất là 5,7 năm để tiết kiệm 138.000 đô. Trong khi tại Sydney, các cặp đôi dành trung bình 8,4 năm tăng 214.600 đô cần cho khoản tiền cọc để mua một ngôi nhà có giá trung bình.

“Các cặp vợ chồng trẻ ở NSW và đặc biệt ở Sydney đang phải vật lộn với thị trường bất động sản cạnh tranh nhất trên toàn quốc do tốc độ tăng trưởng giá trị tài sản vượt quá tốc độ tăng lương”, tổng giám đốc điều hành Bankwest, Andrew Whitechurch cho biết.

Giá những ngôi nhà trung bình ở Sydney đã tăng lên trên 1 triệu đô lần đầu vào năm 2015 và tại mỗi khu vực chính quyền địa phương ở thành phố thủ phủ đòi hỏi những người mua nhà lần đầu phải tiết kiệm trong hơn 4 năm để có được khoản tiền mua ngôi nhà có giá trung bình”.

Melbourne cũng theo chân Sydney, trung bình cần 6,2 năm để tiết kiệm, tăng nhẹ từ mức 5,8 năm vào năm 2015. Các cặp vợ chồng ở Hobart, Perth có thời gian chờ đợi ngắn nhất, 3,8 năm. Nhưng con số này đã giảm nhẹ, thấp hơn mức 3,4 năm tại thủ phu Tasmanian vào năm 2015.

Kết quả hình ảnh cho mua nhà ở úc

Khu vực chính quyền địa phương (LGA) Peppermint Grove của Perth đứng đầu trong danh sách những người lần đầu tiên mua nhà, họ phải chờ đợi tới 19,7 năm, giảm nhẹ so với mức 20,2 năm hồi 2015. LGA Strathfield và Mosman ở Sydney đứng ngay sau, với mức 17,9 năm và 17,4 năm tương ứng.

“Khoảng cách giữa thời gian tiết kiệm ngắn nhất và dài nhất đã mở rộng tại NSW. Tuy nhiên, trong khi ở thành phố rất thảm khốc thì tại khu vực ngôn thôn, thời gian tiết kiệm vẫn tương đối ổn định và đưa ra những con đường tích lũy tài sản nhanh hơn”, ông Whitechurch nói. Thời gian chờ đợi tăng lên được cho là do một vài bang loại bỏ First Home Owner Grant cộng thêm việc giá nhà đất và bất động sản tăng.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...