Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Thêm 47 vùng ngoại ô ở New South Wales gia nhập “câu lạc bộ giá nhà trên triệu đô”
SydneyTin Nước Úc

Úc: Thêm 47 vùng ngoại ô ở New South Wales gia nhập “câu lạc bộ giá nhà trên triệu đô”

Tin Tức Nước Úc – Theo dữ liệu từ Core Logic, có gần 50 vùng ngoại ô mới đã tham gia vào “câu lạc bộ giá nhà hơn triệu đô” tại NSW trong 12 tháng qua.

Có 5 vùng ngoại ô mới ở Central Coast hiện đã có mặt trong danh sách, cùng với 25 vùng khác từ xung quanh Sydney.

Có 9 vùng ngoại ô từ Illawarra và Southern Highlands đã tăng hạng, và 7 vùng ngoại ô phía Bắc khác cũng bùng nổ về giá.

Tổng cộng, có 567 vùng ngoại ô ở NSW có giá nhà trung bình hơn và bằng 1 triệu đô.

Có 354 trong số này nằm trong phạm vi giá từ 1 triệu đến 1,999,999 đô, 87 nằm trong khoảng giá từ 2 triệu đến 2,999,999 đô, và 17 vùng ngoại ô khác lên tới mức 4 triệu đô.

Double Bay, Ingleside, Vaucluse và Bellevue Hill đều có giá nhà trung bình hơn 4 triệu đô, và ở Box Hill có giá nhà trung bình 5,473,100 đô.

Với mức giá bán trung bình là 6.5 triệu đô, Darling Point vẫn là vùng ngoại ô có giá nhà đắt nhất tại NSW, xếp sau là St Leonards với giá nhà trung bình là 6,468,151 đô.

NSW: Thêm 47 vùng ngoại ô gia nhập “câu lạc bộ giá nhà trên triệu đô”

Và đây là 47 vùng ngoại ô tại NSW có giá nhà đã tăng lên mức trên 1 triệu đô trong 12 tháng qua:

SYDNEY VÀ KHU VỰC XUNG QUANH

Ở vùng nội thành phía tây Sydney, giá nhà trung bình tại Sydenham đã tăng 24.1% trong 12 tháng qua – lên 1.21 triệu đô.

Tại Sutherland, giá nhà tại Kurnell tăng 26.9% lên 1.206 triệu đô, Bonnet Bay tăng 29.6% lên 1.27 triệu đô và Woronora tăng 32% lên 1.3 triệu đô. Bangor cũng tham gia vào danh sách với giá nhà trung bình tăng 12.8% lên 1.12 triệu đô.

Loftus giờ đây có giá nhà trung bình là 1.071 triệu đô, Menai là 1.065 triệu đô, Jannali là 1.033 triệu đô và Yarrawarrah là 1.03 triệu đô.

Ở vùng bờ biển phía bắc, giá nhà trung bình tại Mount Colah tăng 19.8% lên 1.135 triệu đô. Berowra tăng 16.6% lên 1.09 triệu đô.

Tương tự như vậy, Berowra Heights đã tăng 15.3% lên 1.05 triệu đô.

Phía tây thành phố, giá nhà trung bình ở Luddenham đã tăng 23.2% lên 1.13 triệu đô, Picnic Point tăng 12.5% lên 1,102,500 đô, Roselands tăng 16% lên 1.085 triệu đô.

Riverwood và Northmead đều có mức giá nhà trung bình là 1.075 triệu đô, và Mulgoa nằm ở mức 1.065 triệu đô.

Hai gương mặt mới khác là Winston Hills (1,058,500 đô) và Padstow Heights (1,057,500 đô).

NSW: Thêm 47 vùng ngoại ô gia nhập “câu lạc bộ giá nhà trên triệu đô”

VÙNG HUNTER

Elizabeth Hills và Revesby có giá nhà trung bình 1.02 triệu đô, Padstow ở mức 1.025 triệu đô, The Ponds (1.026 triệu đô), và Wentworthville (1,017,500 đô).

Kurrajong, thuộc khu vực Hawkesbury, đã lọt vào danh sách với giá nhà trung bình tăng từ 905,000 đô lên 1 triệu đô trong 12 tháng qua.

Hamilton East đã có mức tăng lớn về giá nhà trung bình, là 27.4% trong 12 tháng để tham gia vào câu lạc bộ 1 triệu đô.

Giá nhà trung bình tại Cooks Hill đã tăng với tỷ lệ tương tự lên 1,040,500 đô, và giá nhà tại Merewether đã tăng vọt 33.5% lên mức 1,331,500 đô.

VÙNG ILLAWARRA

Canyonleigh sở hữu mức tăng giá mạnh nhất trong 12 tháng qua ở NSW, với mức tăng 47.1% từ 850,000 đô lên 1,250,000 đô.

Berrima tăng 29.4% lên 1,255,000 đô cũng đứng trong nhóm đầu, cùng với Minnamurra (tăng 37.8% lên 1.2 triệu đô) và Burrawong (tăng 34% lên 1,152,500 đô).

Thirroul (tăng 10.6% lên 1.1 triệu đô), Gerroa (tăng 17.8% lên 1.085 triệu đô), và Werri Beach (tăng 14% lên 1.026 triệu đô) cũng là những nơi có mức tăng mạnh.

Exeter (tăng 27.4%) và Berry (tăng 16.3%) đều có giá nhà trung bình là 1 triệu đô.

NSW: Thêm 47 vùng ngoại ô gia nhập “câu lạc bộ giá nhà trên triệu đô”

VÙNG RICHMOND TWEED

Tại miền bắc NSW, Tintenbar đứng đầu về sự bùng nổ của những vùng ngoại ô triệu đô mới.

Myocum, Federal và Suffolk Park cũng mới tham gia vào danh sách.

CENTRAL COAST

Pearl Beach (mức tăng giá nhà trung bình 45.6% lên 1.165 triệu đô) là một trong những vùng ngoại ô có mức tăng giá cao nhất trong vùng.

North Avoca tăng 21.3% lên 1.08 triệu đô, Toowoon Bay tăng 20.1% lên 1,032,500 đô.

MacMasters Beach (1.02 triệu đô) và Daley’s Point, với giá 1.005 triệu đô là những cái tên mới gia nhập.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...