Home Tin Nước Úc Úc: 200 người gốc Phi gây bạo động dữ dội tại Melbourne
Tin Nước Úc

Úc: 200 người gốc Phi gây bạo động dữ dội tại Melbourne

Tin Tức Nước Úc – Một vụ bạo động dữ dội liên quan đến khoảng 200 người gốc Phi tại khu nội đô Melbourne khiến một người bị thương nghiêm trọng sau khi bị một chiếc xe hơi đâm vào. 

Một thanh niên 18 tuổi bị bắt hôm chủ nhật trong một vụ lục soát của cảnh sát tại nhà ở Cranbourne sau vụ xảy ra ở Collingwood trong vụ lộn xộn xảy ra ở khách sạn Gaometer.

Trong khi đó, một thanh niên khác 18 tuổi tại Fitzroy bị xe đâm vào và kẹt giữa hai chiếc xe với thương thế trầm trọng nhưng nay ổn định trong bệnh viện với chân bị gãy.

Sáu người tuổi từ 18 đến 21 đã được nhập viện sau một vụ đánh nhau xảy ra vào sáng sớm chủ nhật hôm qua tại Melbourne.

Cảnh sát cho biết có đến 200 người rời khỏi khu vực nầy tại các địa điểm có giấy phép trên đường Smith ở Collingwood.

Một thanh niên 18 tuổi cũng được đưa vào bệnh viện với chân bị gãy trầm trọng, sau khi một chiếc xe hơi đâm vào đám đông.

Cảnh sát nói rằng, người ta không rõ thanh niên nầy có dính líu trong vụ xô xát hay không.

Tư lệnh cảnh sát Victoria là ông Tim Hansen cho biết các thám tử hiện truy tìm những kẻ gây ra vụ đánh nhau mà họ tin rằng đã trốn khỏi hiện trường khi cảnh sát đến.

“Đó là một vụ đánh nhau nơi tôi đang đứng, quả là những kẻ với tính tình hung hãn”.

“Chắc chắn là tôi hiểu được mức độ quan tâm cuả các cư dân khi họ phải thức giấc về những chuyện đó”.

“Chúng tôi sẽ làm bất cứ việc gì để đưa những kẻ phạm tội hay những kẻ tiếp tay gây ra nỗi sự hãi cho công chúng phải chịu trách nhiệm theo thủ tục hiện hành”, Tim Hansen.

Một nhân chứng mô tả cảnh tượng nói trên lả hết sức hỗn loạn.

“Có tiếng la thét và đụng xe như một vụ đua xe. Một chiếc xe lái thẳng tới dường như muốn đâm thẳng vào mọi người”.

“Có người nhảy ra khỏi xe, đập phá và có nhiều vụ đánh nhau xảy ra”.

“Một số người bị gãy chân mà tôi tin chắc là do tai nạn mà chiếc xe đã gây nên và có một đôi người bị chiếc xe đựng ngã ở khu vực nầy”, một nhân chứng.

Cảnh sát cho biết các nhân chứng đã cộng tác và giúp đỡ cho cảnh sát.

Còn khách sạn Gasometer nói rằng, họ làm mọi việc để giúp đỡ cảnh sát trong cuộc điều tra, thế nhưng từ chối bình luận thêm.

Được biết nơi trình diễn nhạc của khách sạn thường có các khách mời thường xuyên và tổ chức các sự kiện, còn đêm thứ bảy đã được thuê làm buổi lễ phát hành cho các dĩa nhạc có tên là 66 Records.

Trước khi sự kiện được bắt đầu, người tổ chức sự kiện có đăng trên Facebook là có thuê mướn các nhân viên an ninh, vì vậy những kẻ gây rối nên biết rõ điều nầy và hy vọng có những giờ phút vui vẻ.

Cảnh sát trưởng Tim Hansen cho biết, cảnh sát biết được sự kiện nầy và có tuần tiểu trong khu vực.

“Lịch sử cho chúng tôi biết về vấn đề bản sắc dân số của đám đông mà chúng tôi đề cập đến, chính yếu là những người gốc hải đảo Thái bình Dương hay người Úc gốc Phi châu, do những gì xảy ra tại CBD hay khu vực kế cận”.

“Việc nầy không bất thường đối với chúng tôi hay các đơn vị cảnh sát chiến thuật là luôn theo dõi bất cứ địa điểm nào”, Tim Hansen.

Thế nhưng ông cho biết không thể ngờ trước mức bạo động đến độ như vậy.

“Chẳng có tin tức tình báo gì trước dẫn đến chuyện đó và dường như đó là một sự kiện nguy hiểm đặc biệt với chúng tôi”.

Ông nói rằng, chưa nghe biết về việc sử dụng bất cứ loại vũ khí nào trong vụ đánh nhau kể trên.

“Tôi tin rằng vụ đánh nhau xảy ra bên trong và từ đó lan ra ngoài và một nhóm người theo sau chạy ra ngoài”.

Các mảnh vỡ trong vụ đụng xe vẫn còn vương vãi trên đường và có những vết máu thấy được trên một trong các chiếc xe hơi đậu.

Trong khi đó lãnh tụ đối lập của đảng Tự Do tại tiểu bang Victoria là ông Matthew Guy nói rằng, dưới thời của Thủ Hiến Daniel Andrews vấn đề an ninh trật tự là chuyện luôn xảy ra.

“Người dân Victoria chán ngấy chuyện chính phủ Andrews sau mỗi vụ bạo động, sau mỗi vụ xáo trộn, cũng như sau mỗi vụ việc chi quan trọng, họ chỉ biết thoái thác mà thôi”.

Người gốc Phi & những thách thức đang phải đối mặt mỗi ngày ở Úc

“Mỗi lần có những vụ như vậy là có chuyện xin lỗi về những gì xảy ra. Tại sao những vụ nầy không xảy ra nữa mới là vấn đề”, Mathew Guy.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...