Home Tin Nước Úc Sydney Sydney: Cảnh sát phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn
SydneyTin Nước Úc

Sydney: Cảnh sát phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn

Hàng đống thẻ Medicare, bằng lái xe và thẻ tín dụng giả đã bị phát hiện và được xem như là bằng chứng về sự tinh vi ngày càng tăng của hành vi trộm cắp danh tính, tội phạm pháp phổ biến nhất ở Úc.

Những tấm thẻ được dùng để tạo thẻ căn cước giả.

Tài liệu giả, 60 ngàn AUD tiền mặt, máy in và máy cán màng đã bị thu giữ khi cảnh sát thực hiện bốn vụ bắt giữ tại Sydney vào tuần trước.

Bốn người đàn ông trong độ tuổi 33, 37, 44 và 50 đã bị buộc tội đánh cắp thông tin cá nhân.

Một phụ nữ 51 tuổi đã bị phát hiện là một người nhập cư bất hợp pháp được chuyển đến trung tâm giam giữ Villawood để chờ bị trục xuất.

Arrest over identity theft

Một đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường.

Các vụ bắt giữ, xảy ra trên sáu vùng ngoại ô Sydney, là kết quả của chiến dịch Drax, một cuộc điều tra kéo dài nhằm vào đường dây tội phạm có trụ sở chính ở Úc.

Cảnh sát cho biết các tài liệu giả bị thu giữ có chất lượng cao như vậy thật khó để biết được cái nào được làm dựa theo nhân dạng có thật và cái nào là danh tính giả.

Đại diện lực lượng biên giới Úc ABF, ủy viên David Nockels  cho biết ông nghi ngờ có hàng trăm nạn nhân bị ảnh hưởng.

“Một khi danh tính của bạn bị đánh cắp nó rất khó để có thể lấy nó trở lại”, ông nói.

Ông cho biết hành vi trộm cắp danh tính là loại tội phạm phổ biến nhất ở Úc và chiến dịch lần này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Thiết bị được thu giữ trong đợt bắt giữ.

Chỉ huy đơn vị chống tham nhũng và lừa đảo,  Peter Crozier cho biết những nạn nhân dễ bị sập bẫy nhất đối với hành vi trộm cắp danh tính là những người trẻ tuổi, những người sẵn sàng cho đi thông tin cá nhân trên mạng xã hội, người cao tuổi, các doanh nghiệp nhỏ và cơ quan chính phủ.

“Mọi người cần phải thận trọng về danh tính của họ, và cần phải cẩn thận hơn,” ông nói.

“Tội trọm cắp danh tính tác động lên mỗi người chúng ta ở mặt xã hội, tài chính và cả an ninh quốc gia.”

Nguồn: Hoàng Dung / News Viet Uc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...