Home Tin Nước Úc Melbourne Melbourne: Vợ sát hại chồng bằng 75 viên thuốc ngủ và hỗn hợp thuốc diệt cỏ
Melbourne

Melbourne: Vợ sát hại chồng bằng 75 viên thuốc ngủ và hỗn hợp thuốc diệt cỏ

www.Alouc.com – Một người đàn bà độc ác đã bị buộc tội sát hại chồng bằng 75 viên thuốc ngủ được nhồi nhét cẩn thận trong món thịt viên và tiêm hỗn hợp thuốc diệt cỏ vào người ông.

Joanne DeBono 54 tuổi, sẽ phải hầu toà tại Toà án sơ thẩm Melbourne vào ngày thứ 2 về tội cố ý giết chết chồng bà – Stephen DeBono – khiến ông bị thương nặng và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Bà DeBono và chồng đã trải qua 25 năm cuộc sống hôn nhân. Trong suốt thời gian đó, bà phải chịu những tổn thương về cơ thể lẫn tinh thần khi liên tục bị lạm dụng thân thể và tình dục.

Thuốc độc
Bà đã sát hại chồng bằng 75 viên thuốc ngủ trong món thịt viên

Vào ngày 12/3 vừa qua, người vợ độc ác đã nghiền nát 75 viên thuốc ngủ mà cô đã mua từ 3 nhà thuốc riêng biệt, cẩn thận trộn chúng cùng món thịt viên và tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình ăn hết món ăn đó.

Sau khi trúng độc, ông DeBono cảm thấy chóng mặt và ngã gục xuống đất. Sự việc đã xảy ra ngay tại nhà của họ ở Gowanbrae thuộc phía bắc Melbourne.

Tại phiên toà, bà khai rằng, bản thân đã lên kế hoạch dùng 1 cái xẻng để đánh chết ông. Nhưng cuối cùng, bà đi đến hầm xe và chế 1 hỗn hợp xăng, chất bôi trơn và thuốc diệt cỏ, sau đó, bà đổ vào ống tiêm và dùng nó để tiêm vào người ông.

Bà đã cùng con gái 19 tuổi bỏ trốn khỏi hiện trường
Bà đã cùng con gái 19 tuổi bỏ trốn khỏi hiện trường

Sau khi gây án, bà cùng đứa con gái 19 tuổi – Shannon – nhanh chóng bỏ trốn khỏi nhà.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ông DeBono vẫn ở trên giường với tình trạng hết sức nguy kịch và nhanh chóng đứa ông đến bệnh viện điều trị. Đồng thời, họ cũng tìm thấy những gói thuốc ngủ đã sử dụng, 1 ống tiêm, 1 bát trộn, thuốc diệt cỏ tại đây. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện chiếc điện thoại di động của đứa con gái chứa nhiều bản thu âm mà cha nó đã dùng để đe doạ mẹ nó.

Đáng sợ nhất là 1 khẩu súng giả, 1 thanh kiếm cũng được tìm thấy tại nhà và cảnh sát cho rằng đó là thuộc sở hữu của ông DeBono.

Bà DeBono đã phải hầu toà tại phiên toà sơ thẩm Melbourne
Bà DeBono đã phải hầu toà tại phiên toà sơ thẩm Melbourne

Bác sĩ điều trị tại bệnh viện Hoàng Gia Melbourne cho biết, nạn nhân đã trải qua cơn nguy kịch và ông đang rất tức giận với những gì người vợ đã gây ra. Vào ngày xuất viện, ông nói rằng: “Tôi sẽ giết tất cả những ai đã gây ra điều này với tôi”.

May mắn ông không xảy ra chuyện bất trắc nên bà DeBono đã được tại ngoại.

Bích Ngọc/News Viet Uc

Related Articles

Úc thí điểm hệ thống quản lý giao thông thông minh nhất thế giới tại Melbourne

Dự án mới ở Melbourne sẽ sử dụng AI, thuật toán học...

Bật mí 18 điều thú vị ở Melbourne mà có thể bạn chưa biết

Điều thú vị ở Melbourne luôn là những điểm gây tò mò...

Khám phá Chợ Footscray

Người Việt Nam hiện là cộng đồng di dân đông thứ 6...