Home Tin Nước Úc Giải mã được bộ gen của siêu vi khuẩn chết người ở bang Victoria
Tin Nước Úc

Giải mã được bộ gen của siêu vi khuẩn chết người ở bang Victoria

Các nhà khoa học đã giải mã được bộ gen của một loại siêu vi khuẩn khiến 18 bệnh nhân ở bang Victoria tử vong.

Trường Đại học Melbourne đã hợp tác với 36 viện nghiên cứu ở khắp nơi trên thế giới để giải mã bộ gen của siêu vi khuẩn kháng thuốc KPC. Loại siêu vi khuẩn này đã được tìm thấy tại một số bệnh viện ở Victoria và là nguyên nhân gây ra các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc. Tuần trước, giới chức y tế bang Victoria cho biết trong 3 năm qua đã có 18 người bị tử vong vì siêu vi khuẩn KPC và gần 60 người bị nhiễm siêu vi khuẩn này.

Source: Supplied

Sau khi phân tích 300 mẫu siêu vi khuẩn KPC từ 6 quốc gia trên thế giới, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Tiến sĩ Kathryn Holt tại viện Bio21 Institute của Đại học Melbourne cho biết kết quả nghiên cứu sẽ mở ra hy vọng điều chế các loại thuốc mới để chống lại siêu vi khuẩn KPC.

Loại siêu vi khuẩn này đã trở thành mối đe doạ lớn tại Hy lạp và Italy khi nó phát triển khả năng kháng lại tất cả các loại thuốc. Tiến sĩ Holt kêu gọi các nhà chức trách ở Australia tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu để chống lại loại siêu vi khuẩn gây chết người này.

 

Theo : viet-times

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...