Ngày càng có nhiều người dân Seoul bị bắt quả tang lái xe đạp khi có nồng độ cồn trong người. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật theo Đạo luật Giao thông Đường bộ, trong bối cảnh khan hiếm taxi vào ban đêm đang xảy ra tại thủ đô.
Xe đạp Ttareungyi của hệ thống chia sẻ xe đạp của Seoul đang đậu gần Ga Tòa thị chính ở trung tâm Seoul (Ảnh: Korea Times).
Theo dữ liệu gần đây của cảnh sát cho thấy, số trường hợp đi xe đạp khi say rượu được báo cáo ở Seoul từ ngày 18/4 đến ngày 16/5 đứng ở mức 72%, tăng 41% so với 51 trường hợp được báo cáo từ ngày 20/3 đến ngày 17/4.
Kể từ ngày 18/4, chính phủ nới lỏng các biện pháp ngăn cách xã hội hạn chế quy mô tụ tập và giờ hoạt động của các nhà hàng, quán bar, nhiều người đã phải vật lộn để bắt taxi vào giờ cao điểm ban đêm, điều này đã tạo điều kiện khiến họ cố gắng đi xe đạp.
Theo Luật Giao thông Đường bộ, việc đi xe đạp trong tình trạng có cồn là bất hợp pháp. Kể từ tháng 9/2018, những người bị phát hiện đi xe đạp hoặc phương tiện khác có nồng độ cồn trong máu (BAC) từ 0,03% trở lên có thể bị phạt 30.000 won.
Ngày càng có nhiều người dân lái xe đạp khi sử dụng rượu bia (Ảnh minh họa).
Đặc biệt, cảnh sát lưu ý rằng ngày càng có nhiều người dân Seoul sử dụng Ttareungyi – dịch vụ chia sẻ xe đạp công cộng của thủ đô khi đang say rượu. Theo chính quyền thủ đô Seoul, những ai bị phát hiện sử dụng Ttareungyi khi say rượu sẽ bị cấm sử dụng dịch vụ này trong vòng một năm. Tuy nhiên, chính quyền thành phố đang gặp khó khăn trong việc xác định vị trí người vi phạm do khả năng tiếp cận thông tin của người dùng còn hạn chế.
“Chúng tôi đã yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật cung cấp thông tin về những người bị bắt quả tang sử dụng Ttareungyi trong khi say rượu, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ họ”, lãnh đạo thành phố Seoul cho biết./.
Theo baophapluat.vn
Leave a comment