Home Tin Nước Úc Úc: NSW đang chịu sức ép phải hỗ trợ tài chính cho du học sinh
Tin Nước Úc

Úc: NSW đang chịu sức ép phải hỗ trợ tài chính cho du học sinh

Kĩ Năng cần thiết để qua Úc

Khi các trường đại học đóng cửa trong đại dịch, nhiều sinh viên quốc tế đang phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng. Họ không đạt điều kiện để nhận các khoản hỗ trợ của JobSeeker hoặc JobKeeper, nhưng một số tiểu bang và vùng lãnh thổ đang cung cấp sự trợ giúp tài chính cho họ. Hiện giờ, New South Wales đang chịu áp lực để hành động tương tự.

Nisha Parikh cùng chồng đến Úc một tuần trước khi Úc đóng cửa biên giới.

“Chúng tôi chỉ vừa mới đến ở đây,  rồi sau đó chúng tôi không thể tìm được việc làm nên mọi thứ rất khó khăn.”

Cô đang học chương trình thạc sĩ Công nghệ thông tin. Chồng của cô đi theo  sang Úc để ủng hộ cô.

“Hồi mới đến, chúng tôi đã vô cùng phấn khởi chọn Sydney vì đây là một nơi mới mẻ cho cả hai vợ chồng tôi.”

Chuyến đi này được xem như giấc mơ trở thành hiện thực của cả hai vợ chồng.

Tuy nhiên, họ giờ đang nằm trong số 400 sinh viên quốc tế ở Sydney đăng ký nhận thực phẩm miễn phí từ các tình nguyện viên Sikh.

Chủ tịch tổ chức Turbans for Austraialia , ông Amar Singh đã gói những giỏ thực phẩm đặc biệt để dành cho các sinh viên này.

“Những gói này có đầy đủ tất cả các mặt hàng thực phẩm Ấn mà bạn cần, có thể sử dụng trung bình trong hai tuần – trong đó có đậu lăng, gạo – được quyên tặng từ cộng đồng. Chúng tôi muốn nói với các sinh viên quốc tế và những di dân khác đang bị căng thẳng bởi tình hình khủng hoảng tài chính rằng chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn này cùng nhau.”

Sinh viên quốc tế đóng góp khoảng 32 tỷ đô la vào nền kinh tế của Úc.

Nhưng ở New South Wales, nhiều người nói rằng sinh viên  quốc tế đã bị bỏ rơi trong đại dịch.

Lúc thuận lợi thì chúng ta muốn các sinh viên quốc tế đến đây, chúng ta lấy tiền của họ, chúng ta yêu cầu họ làm việc và nộp thuế nhưng lúc khó khăn thì chúng ta lại để họ tự thân lo liệu.

Amandeep Handa vừa bị cho nghỉ việc tại một khách sạn ở Sydney.

Gia đình cô ở Ấn Độ hỗ trợ tài chính cho cô đến khi thu nhập của họ bị ảnh hưởng do quốc gia bị đóng cửa.

“Thủ tướng nói ‘Nước Úc không thể giúp đỡ các bạn, hãy quay về quê hương đi’ nhưng làm thế nào mà chúng tôi có thể về nhà đây? Chúng tôi đang trả thuế ở đây thì làm sao mà chúng tôi có thể quay về nước của mình chứ ?”

Trên khắp đất nước:

– Lãnh thổ phía Bắc đang chuyển một gói tài trợ để giúp sinh viên quốc tế tiếp tục làm việc

– Queensland đang hỗ trợ sinh viên quốc tế bằng các tư vấn trực tuyến, các gói chăm sóc và cung cấp thức ăn.

– Các chương trình thanh toán một lần khẩn cấp có sẵn ở Victoria, Nam Úc và Tasmania.

– ACT có một gói quỹ việc làm trực tiếp, và ở Tây Úc, một chương trình cứu trợ khủng hoảng vừa được đưa ra.

Lãnh đạo phe đối lập ở New South Wales, Jodi McKay nói New South Wales là tiểu bang duy nhất trong cả nước không có sự hỗ trợ tận tình nào cho sinh viên quốc tế.

“Ngay bây giờ, toàn thế giới đang theo dõi xem liệu bang NSW, Sydney đối xử với sinh viên quốc tế như thế nào. Lúc thuận lợi thì chúng ta muốn các sinh viên quốc tế đến đây, chúng ta lấy tiền của họ, chúng ta yêu cầu họ làm việc và nộp thuế nhưng lúc khó khăn thì chúng ta lại để họ tự thân lo liệu.”

Thủ hiến  Gladys Berejiklian phát biểu rằng sự hỗ trợ này vẫn đang được cân nhắc.

“Chính phủ NSW chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến vấn đề này trong giai đoạn hiện tại nhưng quý vị phải hiểu rằng đó sẽ là một quyết định được đưa ra theo quan điểm của Nội các Quốc gia.”

Tình nguyện viên cho tổ chức Turbans cho Australia, ông Singh,thời gian qua rất bận rộn, vì họ vừa mở thêm một địa điểm khác tại một hội trường ở Parramatta.

“Đây sẽ là sự kiện lớn nhất đối với chúng tôi trong suốt năm năm hoạt động của tổ chức chúng tôi. Đây là một tình huống căng thẳng cho tất cả mọi người khi nền kinh tế bị tê liệt.”

Họ đang đóng và trao tặng các giỏ thực phẩm suốt bảy ngày một tuần.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...