Home Tin Nước Úc Úc: Hôm nay, người dân bắt đầu đi bầu cử Thủ tướng mới
Tin Nước Úc

Úc: Hôm nay, người dân bắt đầu đi bầu cử Thủ tướng mới

www.Alouc.com – Hôm nay ngày 2/7, cử tri Australia sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử liên bang nhằm chọn ra Thủ tướng thứ năm chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây.

Cuộc bầu cử năm nay sẽ là sự cạnh tranh giữa lãnh đạo đảng Tự do, Thủ tướng Malcolm Turnbull và lãnh đạo Công đảng đối lập Bill Shorten. 

Những vấn đề được hai ứng cử viên ưu tiên Thủ tướng Australia ưu tiên trong chiến dịch tranh cử là người tị nạn, hôn nhân đồng tính, thị trường bất động sản và thuế doanh nghiệp.

Vào ngày 8/5, Toàn quyền Peter Cosgrove đã chấp nhận yêu cầu của Thủ tướng Malcolm Turnbull giải tán cả 2 viện Quốc hội và tiến hành tổng tuyển cử sớm vào ngày 2/7. Do vậy, toàn bộ 150 ghế tại Hạ viện cũng như 76 ghế Thượng viện sẽ được bầu lại.

nước úc

Các cuộc thăm dò gần đây đều cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với hai chính đảng lớn nhất vẫn khá sít sao. Cụ thể, đảng Tự do của Thủ tướng Turnbull dẫn đầu với 50,5%, theo sau là Công đảng với 49,5%. Nếu cục diện cuộc đua vẫn bất phân thắng bại vào ngày mai, sẽ không có đảng nào có đủ đa số ghế theo quy định để tự đứng ra thành lập chính phủ. 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...