Home Tin Nước Úc Úc có thể đóng cửa biên giới giữa các bang đến hết năm 2020
Tin Nước Úc

Úc có thể đóng cửa biên giới giữa các bang đến hết năm 2020

Dịch Covid-19 tại Úc bắt đầu có dấu hiệu suy giảm khi bang Victoria ngày thứ hai ghi nhận dưới 400 ca bệnh mới mỗi ngày.

Tuy vậy, Thủ tướng Scott Morrison cho biết, nhiều khả năng, biên giới giữa các bang của nước này sẽ vẫn đóng cửa cho đến hết năm 2020. Hôm nay là ngày thứ hai bang Victoria của Úc tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 dưới 400 trường hợp/ ngày sau khi số ca bệnh tại bang này lên tới hơn 700 ca bệnh/ngày.

Chỉ hai trong số 37 người bị Covid-19 sống tại nhà dưỡng lão NewMarch được đưa vào bệnh viện khiến dư luận Úc bất bình. Nguồn: Ewina Pickles.

Đây được cho là kết quả của việc, từ 2/8 bang Victoria thắt chặt hơn việc kiểm soát dịch Covid-19, ban bố tình trạng thảm họa và áp đặt lệnh giới nghiêm từ 8h tối cho đến 5h sáng tại điểm nóng là thành phố Melbourne từ ngày 2/8.

Mặc dù số ca bệnh bắt đầu có dấu hiệu giảm song hôm nay lại là ngày có nhiều người chết vì Covid-19 nhất không chỉ tại bang Victoria mà của cả Úc với 19 người, trong đó 14 người liên quan đến các nhà dưỡng lão.

Theo thông tin từ ủy ban điều tra về việc chăm sóc người già tại các nhà dưỡng lão, tỷ lệ những người già tử vong do Covid-19 trong các nhà dưỡng lão tại Úc cao nhất thế giới. Số liệu thống kê cho thấy, kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại nước này vào tháng 1 năm nay, Úc ghi nhận 217/313 ca bệnh thiệt mạng là những người già sống trong các nhà dưỡng lão.

Trong đó, bang Victoria là nơi có nhiều người sống trong nhà dưỡng lão thiệt mạng vì Covid-19 nhất tại Úc với 186 trường hợp. Victoria cũng là bang có số lượng người sống trong nhà dưỡng lão bị Covidi-19 nhiều nhất tại Úc với hơn 1.200 trường hợp. Ủy ban điều tra về việc chăm sóc người già tại các nhà dưỡng lão đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thực tế này để từ đó rút ra kinh nghiệm và nâng cao chất lượng chăm sóc người già tại các nhà dưỡng lão.

Rất may là đến lúc này, ngoài bang Victoria, tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương khác của Úc đang được kiểm soát. Hôm nay, bang New South Wales chỉ ghi nhận 14 ca mắc mới trong tổng số 337 ca Covid-19 được phát hiện tại Úc trong 24h qua.

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đáng lo ngại, đặc biệt là tại bang Victoria, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, tình hình y tế sẽ khiến cho các bang của nước này khó có thể mở cửa biên giới vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh cuối năm nay./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...