Home Tin Nước Úc Úc cố gắng giải cứu cho ba công dân đang bị Iran cầm tù
Tin Nước Úc

Úc cố gắng giải cứu cho ba công dân đang bị Iran cầm tù

Bộ Ngoại giao Úc xác nhận hai trong số ba công dân Úc đang bị giam giữ ở Iran là Jolie King và Mark Firkin, hai blogger về du lịch quê ở Perth.

Năm 2017 Jolie King và Mark Firkin bắt đầu đi du lịch và viết blog hàng tuần về cuộc hành trình của họ cho đến khi bị nhà chức trách ở Iran bắt giữ từ tháng 7.

Họ bị cáo buộc đã cắm trại bên trong một khu quân sự và sử dụng thiết bị bay không người lái.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne cho biết bà đã trao đổi với người đồng nhiệm của Iran, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif về việc ba người Úc đang bị bắt giữ.

“Chính phủ Úc đang tìm cách bảo đảm họ được đối xử công bằng, nhân đạo và theo đúng với quy ước quốc tế. Chúng tôi cũng tiếp tục hỗ trợ lãnh sự thường xuyên.”

Căn cứ trên những gì được trao đổi bà Payne tin rằng cơ hội tốt nhất để ba công dân Úc được trả tự do là thông qua đối thoại ngoại giao, chứ không phải thông qua truyền thông.

Được biết Jolie King và Mark Firkin đang bị giam trong nhà tù Evin ở Teheran. Còn người Úc thứ ba là một nữ học giả được biết cũng đang bị giam cùng chỗ nhưng vì lý do khác. Bà này bị kết án 10 năm nhưng rõ vì tội gì.

Thủ tướng Úc Scott Morrison nói những tuyên bố công khai sẽ không có lợi.

“Đưa ra những bình luận công khai không phải là cách hay nhất để giải quyết những vấn đề như thế này. Gia đình của họ cũng nghĩ như vậy. Do đó chúng tôi tiếp tục can thiệp cho quyền lợi của người Úc và chúng tôi sẽ làm việc đó một cách cẩn thận với sự vấn ý của giới chức. Tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của gia đình và quyền lợi của các công dân liên quan.”

Giáo sư của Trung tâm Nghiên cứu về Trung Đông và Trung Á của đại học ANU Amin Saikal nói không rõ là những vụ bắt giữ này có liên quan gì đến chuyện gần đây Canberra quyết định gởi quân qua hỗ trợ Mỹ tuần tra eo biển Hormuz hay không.

“Úc được xem là đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực. Nhưng vào lúc này chúng ta không có cơ sở nào để nói rằng chuyện này có liên quan trực tiếp đến việc Úc tham gia chiến dịch do Mỹ dẫn đầu, hay đây là phản ứng của Iran đối với quyết định của Úc.”

Giáo sư Saikal nghĩ rằng với mối bang giao tốt đẹp giữa hai nước, có hy vọng là sẽ tìm ra được một giải pháp thích hợp.

“Úc có quan hệ tốt, quan hệ ngoại giao với Iran ở nhiều cấp khác nhau kể từ khi cộng hòa hồi giáo Iran ra đời cách đây 40 năm. Vì vậy hai bên có nhiều thiện chí dành cho nhau. Tôi nghĩ rằng Iran sẽ có thái độ tốt hơn với những người Úc đang bị họ bắt giữ.”

Trong lúc này trang web Smart Traveller của chính phủ khuyến cáo các công dân Úc hãy thận trọng khi đến Iran.

Phương Tây và Iran đang trong căng thẳng sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và sau đó áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với họ.

Iran ngày 19/7 bắt  giữtàu dầu Stena Impero mang cờ Anh, do Thụy Điển vận hành với cáo buộc không tôn trọng các quy tắc hàng hải quốc tế.

Trước đó, tàu dầu Grace 1 chở hàng cho Iran đã bị Anh bắt tại lãnh thổ hải ngoại Gibraltar với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của EU vì chuyển hàng đến Syria.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...