Home Tin Nước Úc Sinh viên Đại học Queensland bị đe doạ tính mạng vì ủng hộ biểu tình Hong Kong ở Úc
Tin Nước Úc

Sinh viên Đại học Queensland bị đe doạ tính mạng vì ủng hộ biểu tình Hong Kong ở Úc

This photo taken on August 9, 2019 shows a supporter of the Hong Kong pro-democracy protests, seen covered in sticky notes, standing in front of a makeshift "Lennon Wall" at the University of Queensland in Brisbane. - Tensions in Hong Kong have rippled across Australian university campuses, prompting clashes between pro-democracy and pro-Beijing students, harassment and death threats. (Photo by Patrick HAMILTON / AFP) / TO GO WITH AFP STORY AUSTRALIA-HONG KONG-CHINA-UNREST-POLITICS-EDUCATION BY HOLLY ROBERTSON AND ANDREW BEATTY (Photo credit should read PATRICK HAMILTON/AFP/Getty Images)

Anh Drew Pavlou, sinh viên Đại học Queensland, cáo buộc Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Brisbane đã kích động các hành vi thù hận nhắm vào anh, sau khi anh này tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ Hong Kong tại Úc.

Hồi tháng 7/2019, chàng sinh viên 20 tuổi Drew Pavlou đã tổ chức một cuộc biểu tình vì dân chủ Hong Kong tại Đại học Queensland (UQ), nơi anh đang theo học. Cuộc biểu tình vấp phải sự phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ chính phủ Trung Quốc, và anh Pavlou cho biết anh đã hai lần bị tấn công.

Ngay sau hôm biểu tình, Tiến sĩ Xu Jie, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Brisbane và cũng là một giáo sư thỉnh giảng tại UQ, đã đăng một thông cáo lên trang mạng của Lãnh sự quán, trong đó có đoạn viết:

“Một số người với động cơ mờ ám đã tiến hành các nhà hoạt động chống Trung Quốc tại Đại học Queensland ở Úc, gây phẫn nộ và phản đối từ các sinh viên Đại lục và Hong Kong ở nước ngoài.”

“Tổng lãnh sự đề cao sự an toàn của các sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài và khen ngợi hành động yêu nước tự giác của các du học sinh Trung Quốc. Tổng lãnh sự kiên quyết phản đối mọi hành vi bằng lời nói hoặc việc làm nhằm chia rẽ đất nước và kích động chống Trung Quốc.”

Thông cáo cũng gọi cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ Hong Kong là “các hành vi mang tính ly khai chống Trung Quốc”.

Cũng theo đơn tố giác của Pavlou, anh đã bị công bố danh tính trên tờ Hoàn cầu Thời báo, cũng như nhiều trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông tiếng Hoa, với tư cách là người tổ chức một cuộc biểu tình này.

Sau khi thông cáo được đăng tải, các tài khoản mạng xã hội của anh Pavlou đã tràn ngập các lời phỉ báng và đe dọa tính mạng.

“Tôi cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm,” anh nói với tờ Sydney Morning Herald.

“Ba mẹ tôi nói rằng tôi có thể cần phải chuyển chỗ ở vì những lời đe doạ. Họ muốn tôi im lặng, nhưng tôi cho rằng mình cần phải lên tiếng.”

Luật sư của anh Pavlou, ông Mark Tarrant, khẳng định thông cáo của Tổng lãnh sự Trung Quốc là một lời đe doạ:

“Các cơ quan chính thức của chính phủ Trung Quốc nói rằng việc tấn công các sinh viên biểu tình ôn hoà tại các trường đại học Úc là một biểu hiện của lòng yêu nước.”

Ông Tarrant nói thêm rằng, bằng cách mô tả cuộc biểu tình là một hành vi mang tính ly khai, Tiến sĩ Xu đã “kích động và biện minh” cho các cuộc tấn công nhắm vào anh Pavlou.

“Truyền bá tư tưởng ly khai là một hành vi phạm tội cực kỳ nghiêm trọng theo luật pháp Trung Quốc, có thể bị khép vào tội tử hình.”

Anh Pavlou hiện yêu cầu Tổng lãnh sự phải xóa thông cáo trên, chính thức xin lỗi anh, cũng như cam kết không kích động thêm nữa. Tiến sĩ Xu đã được triệu tập để hầu Tòa sơ thẩm Queensland vào ngày 22 tháng 11 sắp tới.

Mối quan hệ giữa Đại học Queensland và Trung Quốc

This photo taken on August 9, 2019 shows a supporter of the Hong Kong pro-democracy protests, seen covered in sticky notes, standing in front of a makeshift “Lennon Wall” at the University of Queensland in Brisbane. – Tensions in Hong Kong have rippled across Australian university campuses, prompting clashes between pro-democracy and pro-Beijing students, harassment and death threats. (Photo by Patrick HAMILTON / AFP) / TO GO WITH AFP STORY AUSTRALIA-HONG KONG-CHINA-UNREST-POLITICS-EDUCATION BY HOLLY ROBERTSON AND ANDREW BEATTY (Photo credit should read PATRICK HAMILTON/AFP/Getty Images)

Anh Pavlou là một người đả kích mạnh mẽ chính phủ Trung Quốc. Thông qua việc tổ chức các cuộc biểu tình tại trường, anh đã yêu cầu UQ phải đóng cửa Học viện Khổng Tử, cũng như chỉ trích các mối quan hệ cá nhân của Hiệu trưởng Peter Hoj với chính phủ Trung Quốc.

Hồi tuần trước, anh được bầu làm đại diện của sinh viên tại hội đồng học thuật UQ.

Đại học Queensland là nơi xảy ra các cuộc đụng độ căng thẳng giữa sinh viên Hong Kong và Đại lục trong những tháng gần đây, và cũng là một trường hợp điển hình cho thấy sự ảnh hưởng của chính phủ Bắc Kinh trong hệ thống đại học Úc.

Giáo sư Hoj là cố vấn cao cấp của Hán Biện (Hanban), cơ quan giám sát các Viện Khổng Tử trên toàn cầu và đã được trao Giải thưởng Cá nhân Xuất sắc năm 2015 từ cơ quan này.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...