Home Tin Nước Úc Những người xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19 có thể xin trợ cấp của chính phủ Úc
Tin Nước Úc

Những người xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19 có thể xin trợ cấp của chính phủ Úc

Chính phủ liên bang cho biết từ ngày 10/1, những người có kết quả xét nghiệm RAT dương tính với COVID-19 có thể xin trợ cấp Pandemic Leave Disaster Payment, tương tự như xét nghiệm PCR.

Hiện tại, khoản trợ cấp $750/tuần được cấp cho những người phải cách ly do nhiễm COVID-19 hoặc tiếp xúc gần, hoặc đang chăm sóc cho người nhiễm COVID-19, miễn là họ bị mất thu nhập từ công việc hoặc các nguồn khác.

Thế nhưng từ ngày 18/1, chính phủ cho biết chỉ những người bị mất ít nhất 20 giờ làm việc/tuần mới được nhận $750, còn những người mất ít hơn 20 giờ làm việc thì chỉ được nhận $450.

Những người có từ $10,000 trở lên trong tài khoản ngân hàng thì không được nhận khoản trợ cấp này.

Để xin trợ cấp, người bệnh cần cung cấp bằng chứng về kết quả dương tính từ một phòng xét nghiệm hoặc nhân viên y tế, hoặc xác nhận rằng họ báo cáo kết quả dương tính từ xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho chính phủ tiểu bang.

Người bệnh có thể xin trợ cấp trong vòng 14 ngày kể từ khi bắt đầu cách ly thông qua MyGov, hoặc gọi số 180 22 66.

Trong khi đó, hệ thống báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh đã được triển khai ở Victoria và Tasmania.

Tại hai tiểu bang này, những người xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19 phải báo cáo với cơ quan y tế, và kết quả của họ sẽ được tính vào tổng số ca nhiễm hàng ngày.

Họ cũng sẽ hội đủ điều kiện để nhận được các hỗ trợ tương tự như những người xét nghiệm PCR dương tính.

Tính đến ngày 7/1, tại Victoria, những người xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19 được xem là những ca “có thể lây nhiễm”. Họ phải cách ly trong 7 ngày và báo cho những người tiếp xúc gần.

“Trong mắt của cơ quan y tế, bạn đã bị nhiễm COVID,” Quyền Trưởng ban Y tế Ben Cowie nói hôm thứ Năm.

Người bệnh có thể báo cáo qua mẫu đơn trực tuyến, hoặc gọi số 1800 675 398.

Chỉ huy lực lượng ứng phó với COVID-19 của Victoria, ông Jeroen Weimar cho biết hệ thống có thể xử lý 50,000 báo cáo mỗi ngày, và có thể tăng thêm nếu cần thiết.

Chính phủ Tasmania cũng đã chuyển sang xét nghiệm kháng nguyên nhanh như là phương pháp chính để xác định các ca nhiễm COVID-19.

Người dân Tasmania có thể báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh của họ qua mẫu đơn trực tuyến của chính phủ, hoặc gọi số 1800 671 738.

Thủ hiến Peter Gutwein nói rằng những người không thể mua được bộ xét nghiệm nhanh, hoặc không thể đọc được kết quả, thì vẫn có thể đi xét nghiệm PCR.

Còn chính phủ NSW thông báo hôm thứ Sáu rằng một hệ thống báo cáo thông qua Service NSW sẽ được thiết lập vào tuần tới.

“Hiện tại, chúng tôi đang làm việc với các đối tác của mình tại Service NSW để thiết lập một cơ chế để bạn có thể báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh dương tính của mình,” Trưởng ban Y tế Kerry Chant nói với các phóng viên.

Tiến sĩ Chant cho biết những người có các triệu chứng và có kết quả RAT dương tính nên coi mình như một ca mắc COVID-19. Họ nên cách ly trong bảy ngày và thông báo cho những người tiếp xúc gần với họ.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...