Home Tin Nước Úc Người đàn ông Việt tại Úc bị kết án tù 7 năm vì tham gia trồng cần sa quy mô lớn
Tin Nước Úc

Người đàn ông Việt tại Úc bị kết án tù 7 năm vì tham gia trồng cần sa quy mô lớn

Tin Úc – Người đàn ông Việt Nam bị tòa án WA kết án tù 7 năm vì có liên quan đến một hoạt động trồng cần sa khổng lồ trong khi anh ta cố gắng biện minh rằng mình được thuê trồng dưa chuột. 

Nam Van Truong, 32 tuổi, đã bị kết án bảy năm tù vì đóng vai trò chính trong trang trại cần sa trị giá 17 triệu USD.

Nam Van Truong đã sử dụng tên giả để thuê một ngôi nhà ở Red Gully, phía bắc Perth. Vào tháng 10 năm ngoái, tại đây cảnh sát phát hiện ra 7.567 cây cần sa được trồng trong một hệ thống nhà kính tinh vi có giá trị hơn 10 triệu đô la.

Nam Van Truong đã bị bắt với đồng bọn của mình vào 12 ngày sau đó tại sân bay Perth, dự định chạy trốn đến Adelaide.

Cảnh sát phát hiện có dấu vết cần sa trên đôi ủng của anh ta.

Tòa án quận WA cho biết, cha của một trong các bị cáo đã sử dụng tên giả để mua một máy phát điện trị giá 17.000 đô la và trả bằng tiền mặt.

Với tấm bằng kỹ sư chuyên ngành điện tự động, Nam Van Truong có nhiệm vụ chiếu sáng, tưới nước và làm vườn.

Lời khai của Nam Van Truong

Nam Van Truong tuyên bố rằng ông đã chấp nhận lời đề nghị tuyển dụng trên phương tiện truyền thông xã hội với công việc là giúp trồng dưa chuột, được hướng dẫn ký hợp đồng thuê và không chịu trách nhiệm cho những người khác làm việc tại trang trại.

Truong khẳng định anh ta đã bị đe dọa khi phát hiện khu vườn mình chăm sóc là cần sa, Thẩm phán Simon Stone không chấp nhận lời khai này.

“Ông ấy có thể nói bất cứ điều gì nhưng tôi không tin những điều đó”, Thẩm phán Stone nói với luật sư bào chữa Alix McGregor vào thứ Tư.

Thẩm phán cũng không chấp nhận lời khai của Trương khi ông ta nói chỉ được trả 1800 đô la cho hơn nửa năm làm việc.

Trang trại cần sa khổng lồ

“Đó là một doanh nghiệp ma túy khổng lồ,” Thẩm phán Stone nói.

“Đó là một tổ chức tội phạm hoạt động vô cùng chuyên nghiệp

“Nam Van Truong đã đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu.

“Tôi không chấp nhận với lời khai rằng Truong chỉ là người làm vườn, chỉ đơn thuần là thợ điện.”

Truong đến Úc vào năm 2012 bằng visa sinh viên và có khả năng sẽ bị trục xuất sau khi anh ta thụ án.

Anh ta sẽ đủ điều kiện để được tạm tha sau 5 năm tù.

Truong, người không có tiền án, đã gục mặt vào cánh tay chua xót khi nghe phán quyết từ tóa: Anh ta là tội phạm buôn bán ma túy.

Hình phạt tối đa cho việc trồng một loại thuốc bất hợp pháp với ý định thương mại hoặc cung cấp ở WA là 10 năm tù hoặc phạt $ 20.000.

Theo 7news

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...