Home Cộng Đồng Mang hương vị và chất lượng Úc đến Việt Nam
Cộng Đồng

Mang hương vị và chất lượng Úc đến Việt Nam

www.Alouc.com – Các nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống Úc đã mang những sản phẩm tốt nhất của mình đến Việt Nam tham dự Taste of Australia 2016 để tìm kiếm cơ hội hợp tác và giới thiệu hương vị Úc đến người tiêu dùng

Taste of Australia là một chuỗi sự kiện do Bộ Ngoại giao Úc cùng với  Cơ quan thương Mại Australia và Auscham Việt Nam đứng ra tổ chức nhằm quảng bá thực phẩm và đồ uống Úc tại Việt Nam.

Ngài Hugh Borrowman, Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết đây là sự kiện quảng bá thực phẩm và đồ uống của Úc lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam.

Chương trình gồm nhiều sự kiện dành cho công chúng. Người tiêu dùng có dịp thưởng thức các sản phẩm chất lượng của Úc qua các chương trình khuyến mại, các nhà hàng sử dụng sản phẩm Úc hay hoạt động như Luke Nguyễn dạy nấu ăn.

Taste of Australia cho các nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống cơ hội phát triển tại Việt Nam. (Ảnh được cung cấp)
Taste of Australia cho các nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống cơ hội phát triển tại Việt Nam. (Ảnh được cung cấp)

Tracy Lister, bếp trưởng đồng thời cũng là giám đốc của Hanoi Cooking Centre, tin rằng thực phẩm và đồ uống của Úc đã xây dựng được uy tín tại Việt Nam.

“Khi mọi người nghĩ đến Australia, họ nghĩ đến không gian biển rộng lớn, tự nhiên, không khí trong lành và đại dương. Và điều đó ảnh hưởng đến cách mà họ nghĩ đến các sản vật của Australia. Thực phẩm sạch, an toàn và đầy hương vị,” cô nói.  

Tuy nhiên, chính phủ Úc nhận ra rằng một trong những khó khăn đối với các nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống của nước này là hiểu được thị trường Việt Nam và mở rộng quan hệ kinh doanh. Vì thế chương trình Taste of Australia nhắm đến cung cấp một kênh trực tiếp cho các doanh nghiệp của Úc quảng bá sản phẩm của mình đến các đối tác của Việt Nam. 

“Chương trình tìm đối tác kinh doanh sẽ cho các nhà cung cấp của Australia cơ hội gặp những nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ của Việt Nam,” ông Borrowman nói.

Vào một thị trường mới cần thời gian và tâm huyết, và doanh nghiệp cần xây dựng các mối quan hệ. Vì thế, chúng tôi khuyến khích có thêm nhiều nhà cung cấp thực sự đến Việt Nam, gặp và nói chuyện trực tiếp với các đối tác tiềm năng và phát triển từ đó. Hi vọng những cuộc gặp gỡ này sẽ mang lại những hợp tác mới.

Khoảng hai mươi nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống sẽ giới thiệu sản phẩm của mình tại sự kiện. Sẽ có những doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm các nhà bán lẻ, khách sạn, nhà hàng, nhập khẩu và phân phối cũng có mặt tại đây.

Greg Darwell,  đứng thứ hai bên trái, giới thiệu về sản phẩm của công ty mình. (Ảnh được cung cấp)
Greg Darwell, đứng thứ hai bên trái, giới thiệu về sản phẩm của công ty mình. (Ảnh được cung cấp)

Greg Darwell, giám đốc điều hành của Mulwarra, cho biết công ty của ông bắt đầu cung cấp thịt và hải sản cho Việt Nam từ năm 1997. Tham gia vào sự kiện Taste of Australia, Darwell hi vọng có thể quảng bá thương hiệu và giới thiệu một số loại thịt bò mới tại đây.

“Đối với chúng tôi sự kiện này nhằm xây dựng thương hiệu và giới thiệu sản phẩm của Úc,” Darwell nói.

Ông Darwell cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm đúng đối tác tại Việt Nam.

“Một đối tác trong nước, hay nhà nhập khẩu/phân phối rất cần thiết vì việc nhập khẩu, thủ tục hải quan, kho bảo quản và phân phối là một thế giới hoàn toàn khác và nhiều thứ sẽ đi sai hướng trừ khi bạn làm việc với đối tác đúng. Nếu bạn không làm việc này đúng đắn thì thương hiệu của bạn sẽ lãnh hậu quả.”  

Và việc tìm đối tác đúng cần nhiều thời gian và sẽ không chỉ đạt được sau một hay hai cuộc gặp mặt.

Đây là điểm mà nhiều công ty đi sai hướng, họ vội nhảy vào thị trường trước khi nghiên cứu hết các chọn lựa và chọn một hướng tiếp cận cẩn thận để xem ai là đối tái lâu dài tốt nhất để làm việc.

Australia xuất khẩu lượng thực phẩm trị giá khoảng 2 tỷ đô cho Việt Nam. (Ảnh được cung cấp)
Australia xuất khẩu lượng thực phẩm trị giá khoảng 2 tỷ đô cho Việt Nam. (Ảnh được cung cấp)

Theo Đại sứ Borrowman, các nhà cung cấp của Úc có một cơ hội tốt tại thị trường Việt Nam nhờ việc cắt giảm thuế theo Hiệp định Thương mại Tự do AANZFTA và TPP cùng với sự phát triển kinh tế tại đây.

“Úc cũng có tiếng trong việc đan kết ẩm thực giữa Á và Âu – nên tôi khi đó là một đặc điểm tiềm năng nữa cho cả Úc và Việt Nam.”

“Nó thật sự có lợi đôi bên – thêm cơ hội kinh doanh cho Australia và thêm những sản phẩm ngon, chất lượng cho người tiêu dùng Việt.”

Mulwarrah, vốn xuất khẩu đến hầu hết các nước tại Châu Á, cũng thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, Darwell mong rằng các thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam sẽ minh bạch, rõ ràng hơn như các thị trường Châu Á khác.

“Điều chúng tôi và những công ty khác lo lắng là những rào cản không liên quan đến các loại thuế, các kênh không chính thức, những thủ tục hải quan ngoài lề và những thứ tương tự vẫn tồn tại và tiếp diễn,” ông Darwell nói.

“Sẽ cần thêm thời gian nhưng đây chắc chắn là một thị trường chúng tôi đặt nhiều hi vọng.” 

Theo AustraliaPlus