Home Tin Nước Úc Melbourne dỡ bỏ giới hạn đi lại 25km, mở cửa phòng gym và thư viện từ ngày 9/11
Tin Nước Úc

Melbourne dỡ bỏ giới hạn đi lại 25km, mở cửa phòng gym và thư viện từ ngày 9/11

Thủ hiến Daniel Andrews hôm nay xác nhận giới hạn 25 km đi lại ở Melbourne và “vòng tròn thép” ngăn cách khu đô thị Mebourne với vùng nông thôn Victoria sẽ được dỡ bỏ sau đêm nay.

“Victoria một lần nữa đã được thống nhất thành một tiểu bang duy nhất,” ông nói.

Đây là lần đầu tiên các giới hạn coronavirus được áp dụng chung cho toàn bộ tiểu bang Victoria kể từ cuối tháng Sáu.

Thông tin được đưa ra sau khi Victoria trải qua 9 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới hoặc tử vong do coronavirus.

Một số hạn chế được nới lỏng từ 11:59pm tối nay (8/11) cụ thể như sau:

  • Việc ra khỏi nhà trong bán kính giới hạn 25km được dỡ bỏ hoàn toàn.
  • Không còn giới hạn di chuyển giữa khu đô thị Melbourne và vùng nông thôn Victoria.
  • Tối đa 10 người được phép tụ tập ngoài trời, không kể trẻ em dưới 12 tháng tuổi, không giới hạn số hộ gia đình tụ tập. Nhưng tụ tập ở trong sân nhà vẫn chưa được phép.
  • Các nhà hàng, quán rượu được phép có 40 khách trong nhà (giới hạn mỗi nhóm 10 người, mật độ 1 người/4 mét vuông) và 70 khách bên ngoài (giới hạn mỗi nhóm 10 người, mật độ 1 người/2 mét vuông)
  • Các phòng tập thể dục và trung tâm thể thao trong nhà sẽ có thể hoạt động với tối đa 20 người, tuân theo giới hạn mật độ 1 người/8 mét vuông )
  • Các nghi lễ tôn giáo ngoài trời được phép tập trung 50 người. Tuy nhiên, thay đổi này chưa áp dụng cho đám cưới.
  • Rạp chiếu phim, rạp hát, thư viện, sân chơi, viện bảo tàng, sân trượt băng, cũng có thể mở cửa trở lại, với tối đa 20 người (mật độ 1 người/ 4 mét vuông).
  • Hồ bơi trong nhà được mở lại với tối đa 20 người hoặc 1 người/4 mét vuông.
  • Casino được phép mở lại với tối đa 10 phòng.
  • Giữ nguyên quy định mang khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Tình trạng Khẩn cấp vẫn được gia hạn đến ngày 6/12, còn Tình trạng Thảm họa đã được dỡ bỏ.

Thủ hiến Andrews cho biết bước tiếp theo về việc nới lỏng các hạn chế trong ngành nhà hàng – khách sạn sẽ được thực hiện trong vài tuần tới.

“Không thể mở cửa một cách vội vã bởi vì mặc dù số ca nhiễm đang rất tốt, những gì chúng ta đạt được cùng nhau rất mong manh, quý giá và cần được bảo vệ,” ông nói.

“Đó chính là mục đích của những quyết định này.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...