Home Tin Nước Úc Úc bắt tàu chở ma tuý 180 triệu USD
Tin Nước Úc

Úc bắt tàu chở ma tuý 180 triệu USD

Cảnh sát Úc chặn một tàu cá ở ngoài khơi Sydney, phát hiện số cocaine trị giá 180 triệu USD và bắt giữ hai 3 nghi phạm.

Tàu đánh cá Coralynne bị truy đuổi khi đi vào vùng biển gần Newcastle, cách Sydney 162 km về phía bắc, cảnh sát Úc cho biết trong một thông cáo hôm nay. Họ đã bắt giữ hai người Úc 27 và 32 tuổi, cùng một người Hong Kong 40 tuổi. Các nghi phạm cáo buộc vận chuyển ma tuý và bị từ chối bảo lãnh.

Cảnh sát Úc bắt nghi phạm vận chuyển ma tuý ở vùng biển gần Newcastle hôm 15/8. Ảnh: NSW Police.

Cuộc điều tra về đường dây tội phạm này bắt đầu từ 11/8, khi giới chức nhận được thông tin về một tàu cá nước ngoài khả nghi ở Nam Thái Bình Dương và theo dõi hải trình của nó. Giới chức phát hiện Coralynne đã ra biển, gặp tàu cá nước ngoài trên và tiến hành vận chuyển ma tuý trên biển.

Hôm 15/8, cảnh sát biển Úc chặn Coralynne và bắt giữ các nghi phạm. Họ đã kéo con tàu về Sydney và phát hiện một tấn cocaine giấu trong phòng máy.

Cảnh sát không công bố xuất xứ của tàu nước ngoài chuyển ma tuý, nhưng tờ Daily Telegraph dẫn các nguồn tin cho hay con tàu đến từ Trung Quốc. Cuộc điều tra đang diễn ra ở cả trong nước và quốc tế.

Giới chức kiểm tra tàu vận chuyển ma tuý Coralynne sau khi đưa về Sydney. Ảnh: NSW Police

Giới chức Úc cho biết họ vẫn cảnh giác trong việc ngăn chặn các vụ buôn bán ma tuý kể cả khi đại dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng. Hồi tháng hai, hai người đã bị kết án chung thân khi âm mưu buôn lậu 1,4 tấn cocaine vào Úc bằng thuyền buồm, với số hàng cấm được chuyển từ một tàu mẹ Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...